Việt Nam-Cuba hợp tác đầu tư thương mại

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Cuba.
Ngày 14/4 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo Cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Cuba, với sự tham gia của đoàn đại biểu đến từ Phòng Thương mại Cuba cùng rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Cuba và Việt Nam.
Việt Nam-Cuba hợp tác đầu tư thương mại ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đồng chí Ulises Guilarte De Nacimiento, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Trung tâm những người lao động Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1960, đến nay đã trải qua 55 năm hợp tác và ủng hộ lẫn nhau. Việt Nam và Cuba luôn là những người anh em trung thành và là đối tác thuỷ chung. Chính phủ hai nước luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ mọi mặt, nhất là về lĩnh vực kinh tế như xây dựng, giao thông, công nghệ sinh học, nông nghiệp, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao. Năm 2014, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cuba tăng hơn 45% đạt 207,5 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Cuba đạt 206 triệu USD và nhập khẩu hơn từ Cuba khoảng 1 triệu USD. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Cuba chủ yếu là lương thực, ngũ cốc, bánh kẹo, giày dép các loại, sản phẩm gốm sứ, sản phẩm vệ sinh, vật liệu xây dựng, than, dệt may, hóa chất... Ngoài ra, Việt Nam nhập khẩu từ Cuba một số loại thuốc tân dược và thực phẩm chức năng, ...vv.Ông Khương cho biết thêm, trước đây hai bên đã ký một loạt điều ước kinh tế-thương mại để hỗ trợ hoạt động giao thương như Hiệp định về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác vào năm 1996; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư năm 1995; Hiệp định về hợp tác du lịch năm 1999; thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế thu nhập năm 2002... Ông Orlando Hernandez Guillen, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba đánh giá cao quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Cuba trong suốt thời kỳ kháng chiến và những năm tháng hoà bình. Cơ hội bình thường hóa quan hệ song phương giữa Cuba và Mỹ vừa được ký kết vào tháng 12/2014 mới đây, sẽ là điều kiện tốt để doanh nghiệp Cuba phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Cuba về du lịch, nông nghiệp, viễn thông, hàng tiêu dùng, giày dép, dệt may, vốn là những lĩnh vực mà Cuba có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh. Ngược lại, Cuba có nhiều thế mạnh về dược phẩm, đào tạo, y tế, xây dựng có khả năng hợp tác tốt với Việt Nam. Ngoài ra, việc thành lập Đặc khu kinh tế phát triển Mariel - khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên của Cuba cũng sẽ mang lại cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, vốn đã là bạn hàng thương mại truyền thống của Cuba để đẩy mạnh đầu tư vào quốc đảo Caribe xinh đẹp này và từ đó xâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường Hoa Kỳ cũng như các nước Mỹ Latinh. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 12/2014, Cuba có 1 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 6,6 triệu USD, xếp thứ 69/101 trong danh sách các quốc gia nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam hiện có 2 dự án đầu tư thăm dò dầu khí với Cuba của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khi (PVEP) thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam.Thạch Huê (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.