Việt Nam có nhà máy điện khí LNG sử dụng tua-bin H-Class

Ngày 6/1/2026, đại diện GE Vernova cho biết Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư đã chính thức vận hành thương mại. Dự án có tổng công suất 1,6 GW, là nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam sử dụng tua-bin khí H-Class, góp phần tăng độ ổn định hệ thống điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực phía Nam.

Nhà máy được xây dựng tại Khu công nghiệp Ông Kèo (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai), cách TP Hồ Chí Minh khoảng 70 km. Dự án do liên danh Samsung C&T - Lilama đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC, đồng thời là nhà máy điện đầu tiên tại Việt Nam vận hành bằng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Chú thích ảnh
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4  là nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam sử dụng tua-bin khí H-Class. Ảnh: N.M

Nhơn Trạch 3 và 4 là nhà máy điện chu trình hỗn hợp sử dụng tua-bin khí 9HA.02, được kỳ vọng sẽ nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của lưới điện quốc gia, qua đó hỗ trợ việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Với quy mô công suất lớn, nhà máy có khả năng cung cấp điện cho các khu công nghiệp trọng điểm tại khu vực phía Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, khí thiên nhiên hóa lỏng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn điện linh hoạt của Việt Nam, với quy mô đạt khoảng 22 GW vào năm 2030, chiếm khoảng 9,5 - 12,3% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Trong bối cảnh đó, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án được đánh giá là bước tiến trong việc mở rộng quy mô phát điện bằng khí, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng từ than sang khí tự nhiên. Việc sử dụng công nghệ tua-bin khí H-Class hiệu suất cao giúp giảm đáng kể tác động môi trường, với mức phát thải carbon thấp hơn khoảng 60% so với các nhà máy nhiệt điện than có cùng công suất, đồng thời nâng cao độ ổn định của hệ thống điện.

Theo đại diện PV Power, việc lựa chọn dòng tua-bin khí 9HA.02 cho dự án nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn năng lượng hiện đại, giúp nhà máy đạt hiệu suất chu trình hỗn hợp vượt mức 63%, thuộc nhóm các cơ sở phát điện hiệu quả cao trên thế giới. Công nghệ này cũng đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép linh hoạt chuyển đổi nhiên liệu, từ LNG sang đốt trộn hydro, hướng tới khả năng sử dụng 100% hydro trong tương lai.

Trong khuôn khổ dự án, GE Vernova cung cấp hai tổ máy, mỗi tổ máy công suất hơn 800 MW, bao gồm tua-bin khí 9HA.02, tua-bin hơi nước STF-D650, máy phát điện W88 và lò hơi thu hồi nhiệt Once Through. Hệ thống điều khiển phân tán Mark VIe được tích hợp nhằm nâng cao khả năng giám sát, tăng độ tin cậy và khả năng sẵn sàng vận hành thiết bị, đồng thời góp phần giảm chi phí vận hành và bảo trì.

Ông Ramesh Singaram, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Khối Điện khí của GE Power khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, trong bối cảnh năng lượng tái tạo dự kiến tăng trưởng mạnh tại Việt Nam, các nhà máy điện khí hiệu suất cao, phát thải thấp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm độ ổn định và tin cậy của hệ thống điện, đồng hành cùng các mục tiêu năng lượng quốc gia.

Hiện các giải pháp của GE Vernova đang đáp ứng khoảng 30% tổng nhu cầu điện của Việt Nam, với hơn 1.100 nhân sự làm việc tại 13 cơ sở trên cả nước. Tại Việt Nam, GE Vernova vận hành Trung tâm dịch vụ Phú Mỹ và Nhà máy sản xuất lò hơi thu hồi nhiệt Dung Quất, đồng thời tham gia cung cấp các mô-đun áp suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Hải Yên

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.