Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển xã hội công bằng và bao trùm tại LHQ

Từ ngày 2-10/2, Khóa họp lần thứ 64 của Ủy ban Phát triển Xã hội LHQ (CSocD) với chủ đề “Thúc đẩy phát triển xã hội và công bằng xã hội thông qua các chính sách phối hợp, công bằng và bao trùm” đã diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ).
Chú thích ảnh
Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ. Ảnh  tư liệu: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, khóa họp có sự tham dự của nhiều bộ trưởng, quan chức cao cấp phụ trách lao động - xã hội của các quốc gia và đại diện các tổ chức quốc tế liên quan. Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khoá 80 nhấn mạnh công bằng xã hội, xóa nghèo và phát triển bao trùm gắn với hòa bình, ổn định toàn cầu; cảnh báo biến đổi khí hậu và bất bình đẳng có thể làm gia tăng rủi ro bất ổn nếu không có chính sách toàn diện. Chủ tịch Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ (ECOSOC) kêu gọi tăng đầu tư cho an sinh và dịch vụ xã hội, coi đây là nền tảng của khả năng chống chịu và tăng trưởng dài hạn. Trong thảo luận chung, các nước đề cao chính sách lấy con người làm trung tâm, mở rộng bảo trợ xã hội, thúc đẩy việc làm bền vững và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương; các nước đang phát triển nhấn mạnh nhu cầu về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực.

Phát biểu tại khóa họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, khẳng định phát triển xã hội và công bằng xã hội là trụ cột trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam, với định hướng lấy cải thiện đời sống người dân làm thước đo của tăng trưởng. Đại diện Việt Nam chia sẻ trong 5 năm qua, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 5,2% xuống 1,3%; GDP bình quân đầu người tăng 1,4 lần, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Hệ thống chính sách tiếp tục được hoàn thiện, trong đó Luật Việc làm mới có hiệu lực từ năm 2026 mở rộng bảo vệ đối với lao động phi chính thức và tăng cường dịch vụ thị trường lao động. Phụ nữ chiếm trên 30% đại biểu Quốc hội và gần một nửa lực lượng lao động. Bảo hiểm y tế bao phủ 96% dân số và hướng tới bảo hiểm toàn dân trước năm 2030. Giáo dục công lập được miễn phí trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện mục tiêu giáo dục chất lượng trong số các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG).

Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đồng thời đề xuất tăng cường phối hợp, gắn kết chính sách theo cách tiếp cận toàn chính phủ và toàn xã hội; lồng ghép bình đẳng giới trong chính sách lao động - xã hội và thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ; đẩy mạnh bao trùm số thông qua đầu tư hạ tầng và kỹ năng số tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cùng với tăng cường hợp tác và hỗ trợ quốc tế cho các nước đang phát triển.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.