Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển Nông nghiệp Xanh

Ngày 11/7, trong khuôn khổ Diễn đàn Chính trị Cấp cao của Hội đồng Kinh tế-Xã hội của LHQ (ECOSOC), Thái Lan, Việt Nam, Bhutan, Liên minh châu Âu (EU), UNEP và Switch Asia đã đồng tổ chức sự kiện “Kinh tế Xanh và Tác động mang tính chuyển đổi đối với Phát triển Bền vững trên mọi khía cạnh”.
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển Nông nghiệp Xanh ảnh 1

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Hoài Thanh (P/v TTXVN tại Mỹ)

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) đưa tin, các diễn giả đều là đại diện lãnh đạo Chính phủ các nước cùng các chuyên gia về Môi trường và Phát triển Bền vững. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, đại diện cho Việt Nam tham dự và phát biểu tại cuộc họp.  

Các diễn giả đã chia sẻ các góc nhìn của từng quốc gia, tổ chức về các giải pháp nhằm thúc đẩy một nền Kinh tế Xanh, các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm đem lại những lợi ích toàn diện cho người dân, giảm thiểu các tác động môi trường. 
Đại biểu của Thái Lan nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng các khung chính sách nhằm thúc đẩy Kinh tế Xanh và các nỗ lực để biến các chính sách này thành hiện thực, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. 
Đại sứ Trưởng Phái đoàn Bhutan tại LHQ chia sẻ về chính sách du lịch “giá trị cao, tác động thấp” của Bhutan nhằm thu hút các phân khúc khách hàng phù hợp với đặc điểm tự nhiên-văn hóa và xã hội của Bhutan; đồng thời Bhutan cũng thúc đẩy phương pháp tiếp cận tổng thể về phồn vinh quốc gia dựa trên Chỉ số Hạnh phúc (GNH). 
Đại biểu EU nêu lên ví dụ tiêu biểu của EU về Nền Kinh tế vòng tròn (Circular Economy) nhằm giảm thiểu giảm thiểu rác thải và dư thừa, phí phạm trong chu trình sản xuất và tiêu dùng. Đại diện của UNEP chia sẻ về các nỗ lực hợp tác với khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy các giải pháp tái chế nhựa và dần dần loại bỏ việc sử dụng sản phẩm nhựa.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đã trình bày về các thành tựu trong nông nghiệp của Việt Nam, chính sách thúc đẩy Nông nghiệp Xanh cũng như những thách thức đối với nông nghiệp bền vững, trong đó có vấn đề năng suất thấp và tác động môi trường do việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến cụ thể nhằm đưa chính sách vào cuộc sống, trong đó có sáng kiến VietGAPs giúp tăng năng suất và giảm tác động môi trường, đồng thời nâng cao thu nhập của người nông dân.
Sự kiện đã thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo của các thành viên LHQ cùng các chủ thể khác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các ý kiến thảo luận sôi nổi, góp phần thiết thực vào hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.