Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã làm việc với Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, thi hành án hình sự, đồng thời thúc đẩy hợp tác về lao động và thị thực.

Việt Nam - CH Séc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã làm việc với Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, thi hành án hình sự, đồng thời thúc đẩy hợp tác về lao động và thị thực.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Séc Adam Šimice tại buổi làm việc ngày 12/10. Ảnh: TTXVN phát
Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Séc Adam Šimice tại buổi làm việc ngày 12/10. Ảnh: TTXVN phát

Trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc từ ngày 11-12/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã làm việc với Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, thi hành án hình sự, đồng thời thúc đẩy hợp tác về lao động và thị thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Séc đang phát triển tích cực trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược và các văn kiện hợp tác đã ký kết, trong đó có Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về nhận trở lại công dân. Những văn kiện này tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Về phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, hai bên đã tăng cường trao đổi, xác minh thông tin, đặc biệt liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai bên cũng phối hợp trao đổi thông tin về các đối tượng người Việt Nam phạm tội tại Cộng hòa Séc đang lẩn trốn ở Việt Nam thông qua kênh Interpol và Văn phòng Sĩ quan liên lạc Cảnh sát Séc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết số lượng công dân Việt Nam sinh sống, lao động, học tập và kinh doanh tại Cộng hòa Séc hiện vào khoảng 100.000 người. Thời gian gần đây, Bộ Công an Việt Nam chưa tiếp nhận, xử lý vụ việc công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh hoặc di cư trái phép sang Cộng hòa Séc. Công dân hai nước nhìn chung chấp hành tốt quy định pháp luật của nước sở tại.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ Tư Pháp Séc. Ảnh: TTXVN phát
Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ Tư Pháp Séc. Ảnh: TTXVN phát

Để thúc đẩy hợp tác thực chất, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao và tội phạm môi trường. Hai bên cũng cần mở rộng trao đổi về chuyển đổi số, an ninh mạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm an ninh, trật tự, đào tạo lực lượng thực thi pháp luật, thi hành án hình sự và xây dựng chính sách phòng, chống tham nhũng.

Thứ trưởng đề nghị hai nước triển khai hiệu quả các hiệp định đã ký, nhất là Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm năm 2019 và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù năm 2017; đồng thời sớm xúc tiến đàm phán hiệp định dẫn độ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hai bên cần tăng cường phối hợp xác minh thông tin, điều tra chung và truy bắt đối tượng bị truy nã; nghiên cứu thiết lập đường dây nóng để trao đổi, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến bảo vệ lãnh đạo cấp cao, cơ quan đại diện và quản lý xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị hai bên bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân và cơ quan đại diện của mỗi nước trên lãnh thổ nước kia, không để bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn nước này để hoạt động chống phá nước kia.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc Adam Šimice phụ trách các vấn đề liên quan đến luật pháp châu Âu và hợp tác quốc tế đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam đối với công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng. Phía Cộng hòa Séc cho rằng tham nhũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế mỗi quốc gia và kinh tế toàn cầu, do đó hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này có ý nghĩa thiết thực.

Ông Adam Šimice cho biết bên cạnh các biện pháp xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, Cộng hòa Séc chú trọng công tác phòng ngừa thông qua tuyên truyền và giáo dục. Kinh nghiệm của Cộng hòa Séc trong xây dựng và thực thi các quy định về xung đột lợi ích, bảo vệ người tố giác và minh bạch hóa hoạt động vận động chính sách có thể là những nội dung hữu ích để hai bên trao đổi, chia sẻ.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Bộ Tư Pháp CH Séc. Ảnh: TTXVN phát
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Bộ Tư Pháp CH Séc. Ảnh: TTXVN phát

Đại diện phía Cộng hòa Séc cũng cho biết hai nước đã có các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cảnh sát và cơ chế trao đổi thông tin về tội phạm, tạo cơ sở để mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Liên quan đề xuất tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Cộng hòa Séc, phía Cộng hòa Séc nhấn mạnh việc xem xét các vấn đề lao động và nhập cư phải tính đến yêu cầu an ninh, nhất là nguy cơ làm giả giấy tờ, bằng cấp và tuyển dụng trá hình do các mạng lưới tội phạm có tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc luôn tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và hòa nhập, trên cơ sở tuân thủ pháp luật nước sở tại.

Về vấn đề hợp tác lao động và thị thực, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Dương Hoài Nam đề nghị Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc quan tâm, tham mưu Chính phủ Cộng hòa Séc xem xét tạo điều kiện tiếp nhận lao động Việt Nam.

Theo ông Dương Hoài Nam, trong gần 3 năm công tác tại Cộng hòa Séc, qua làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và nhiều cơ quan, địa phương sở tại, ông nhận thấy nhu cầu lao động tại Cộng hòa Séc là vấn đề được nhiều địa phương quan tâm. Đại sứ dẫn ví dụ Cộng hòa Séc đã đồng ý tiếp nhận tới 10.600 lao động Philippines và khoảng 3.000 lao động Indonesia, trong khi Việt Nam – quốc gia ASEAN có quan hệ Đối tác chiến lược với Cộng hòa Séc – vẫn chưa được cấp phép đưa lao động sang làm việc theo đề xuất nêu tại cuộc gặp.

Đại sứ Dương Hoài Nam cũng đề nghị phía Cộng hòa Séc xem xét miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác giữa các cơ quan hai nước. Theo ông, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc hằng năm đón khoảng 50 đoàn công tác, trong đó nhiều đoàn cần thực hiện thủ tục công hàm mời, làm tăng thời gian chuẩn bị. Ông bày tỏ mong muốn hai bên nghiên cứu các đề xuất này để có thể đưa vào chương trình làm việc trong chuyến thăm Việt Nam dự kiến của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš, qua đó tạo thêm kết quả cụ thể trong quan hệ song phương.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc. Ảnh: Việt Thắng/Pv TTXVN tại CH Séc

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc. Ảnh: Việt Thắng/Pv TTXVN tại CH Séc

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tại đây, Đại sứ Dương Hoài Nam thông tin về tình hình quan hệ hai nước, nhấn mạnh quan hệ chính trị song phương phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm Cộng hòa Séc của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 1/2025. Đại sứ khẳng định việc thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành và cơ quan chức năng hai nước có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới.

Đại sứ Dương Hoài Nam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc tại trụ sở ĐSQVN. Ảnh: Việt Thắng/Pv TTXVN tại CH Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc tại trụ sở ĐSQVN. Ảnh: Việt Thắng/Pv TTXVN tại CH Séc

Việt Thắng/TTXVN

Dành cho bạn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Hợp tác quốc phòng là trụ cột của quan hệ Việt Nam - Lào

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Hợp tác quốc phòng là trụ cột của quan hệ Việt Nam - Lào

Ngày 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước lần thứ 5.