Việt Nam-Brunei đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 500 triệu USD

Chiều ngày 27/2, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei Lim Jock Seng nhân dịp sang thăm, làm việc và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Brunei.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chào mừng Ngài Bộ trưởng Lim Jock Seng và đoàn đại biểu Brunei đã đến làm việc với Bộ Công Thương, chúc mừng kết quả thành công của Kỳ họp lần thứ nhất Uỷ ban Hợp tác song phương giữa hai nước do Bộ trưởng Lim Jock Seng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì trong sáng ngày 27/2.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã điểm lại một số kết quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong thời gian qua và vui mừng ghi nhận trao đổi thương mại năm 2016 đạt 97,7 triệu USD, tăng 32,6% so với năm 2015. Hai bên đã trao đổi về tiềm năng, triển vọng đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực như thương mại, dầu khí...

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn doanh nghiệp; hai bên tích cực phối hợp để triển khai MOU về hợp tác thương mại và công nghiệp đã ký giữa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Lim Jock Seng tháng 8/2016.

Cùng đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư; đề nghị phía Brunei tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí của hai nước tăng cường hợp tác, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi để PVN của Việt Nam hợp tác với PetroleumBrunei trong các dự án dầu khí tại mỗi nước cũng như tại nước thứ ba trong các lĩnh vực thượng nguồn, hạ nguồn, cung ứng dịch vụ dầu khí; đề nghị phía Brunei hỗ trợ đào tại phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực trong lĩnh vực Halal cho các cơ quan quản lý, tổ chức chứng nhận Halal và doanh nghiệp Halal của Việt Nam.

Bộ Thương mại và Ngoại giao Brunei và Bộ Công Thương Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để có thể đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 500 triệu USD vào năm 2025 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.

Bộ trưởng Lim Jock Seng đã chia sẻ với Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải một số kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác song phương diễn ra trong sáng ngày 27/02, trong đó, Bộ trưởng Lim Jock Seng đặc biệt nhấn mạnh nội dung hợp tác kinh tế, thương mại và đồng tình với những đề xuất của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.

Hai bên cũng đã trao đổi và chia sẻ quan điểm về vai trò của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đối với nền kinh tế, thương mại của mỗi nước. Hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác trao đổi thương mại nội khối, tranh thủ tận dụng những tiềm năng, sức mạnh của các thị trường lớn trong khối, để giảm bớt sự phụ thuộc vào các đối tác lớn bên ngoài, trong bối cảnh trao đổi thương mại nội khối ASEAN vẫn còn ở mức thấp như hiện nay.

Hai bên cũng đã trao đổi về triển vọng của TPP và hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ APEC. Bộ trưởng Lim Jock Seng chúc mừng Việt Nam chủ trì APEC 2017 và cho biết Brunei sẽ ủng hộ và hỗ trợ tối đa việc tổ chức APEC tại Việt Nam.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.