Sau buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hương Trà chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo Việt Nam tới Nhà vua Philippe, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và tình cảm quý mến đặc biệt mà Nhà vua cùng Hoàng hậu Bỉ dành cho Việt Nam.
Việt Nam và Vương quốc Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/3/1973, chỉ hai tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Hơn nửa thế kỷ qua, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ song phương có thêm động lực mới sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde tới Việt Nam năm 2025. Trong chuyến thăm, Nhà vua nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Bỉ kết nối hài hòa quá khứ, hiện tại và tương lai, được vun đắp từ sự hiểu biết của các thế hệ đi trước và quá trình hợp tác lâu dài giữa hai nước.
Nhà vua Philippe và Đại sứ Nguyễn Hương Trà chụp ảnh lưu niệm sau lễ trình Quốc thư. Ảnh do Hoàng gia Bỉ cung cấp
Về kinh tế, Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Với vị trí là “thủ đô” của EU và có cảng Antwerp - một trong những cửa ngõ hàng hải lớn của châu Âu, Bỉ có vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường EU, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).
Nhiệm kỳ của Đại sứ Nguyễn Hương Trà bắt đầu trong bối cảnh quan hệ hai nước đứng trước nhiều cơ hội mới. Các lĩnh vực được chú trọng gồm thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, giáo dục và giao lưu nhân dân. Cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ tiếp tục có tiềm năng phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Đại sứ Nguyễn Hương Trà cùng các thành viên đoàn Việt Nam tham dự lễ trình Quốc thư tại Hoàng cung Bỉ. Ảnh do Hoàng gia Bỉ cung cấp