Việt Nam - Ấn Độ mở ra chương mới trong hợp tác dệt may

Ngành dệt may Việt Nam và Ấn Độ đang đứng trước cơ hội hợp tác chiến lược mới khi hai bên có thể bổ trợ cho nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là thông điệp chính được đưa ra tại Hội thảo trực tuyến "Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành Dệt May" do Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức chiều 23/5.
Chú thích ảnh
Xưởng may hàng xuất khẩu của Công ty TNHH May mặc Dony, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn phát biểu khai mạc hội thảo của ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết ngành dệt may Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong năm 2024 với kim ngạch xuất khẩu 43,7 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước. Thành tích này đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu dệt may lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với thách thức lớn khi phụ thuộc tới 65% nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Ấn Độ nổi lên như một đối tác chiến lược với nguồn cung dồi dào về bông và sợi bông, có thể giúp Việt Nam giảm chi phí đầu vào đồng thời tận dụng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ.

Về phía Ấn Độ, ông Rakesh Mehra, Chủ tịch Hội đồng Dệt May Ấn Độ (CITI) cho biết, ngành dệt may nước này đạt quy mô 170 tỷ USD trong năm 2024, với kim ngạch xuất khẩu 37 tỷ USD. Đặc biệt, Ấn Độ đang có nhu cầu ngày càng tăng về vải polyester cao cấp và xơ sợi nhân tạo, với quy mô thị trường khoảng 1,2 tỷ USD/năm, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) nhận định quan hệ hợp tác hiện tại chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Ông kêu gọi doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, trao đổi công nghệ và thúc đẩy sản xuất xanh.

Đáng chú ý, doanh nghiệp Việt Nam có thể nhập khẩu máy móc dệt may từ Ấn Độ với chi phí thấp hơn 30 - 40% so với thiết bị từ châu Âu. Bên cạnh đó, lĩnh vực tơ lụa cũng được đánh giá có tiềm năng lớn khi Việt Nam có khả năng cung ứng tơ tằm chất lượng cao, trong khi Ấn Độ sở hữu hệ sinh thái ngành lụa đa dạng.

Hội thảo này là hoạt động thứ hai trong chuỗi xúc tiến thương mại của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ trong Quý II/2025, nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.