Việt Nam-Ấn Độ hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Ngày 8/9, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn đã làm việc với Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Nhà nước Ấn Độ Shashi Kant Sharma. Hai bên đã trao đổi chiến lược phát triển, hoạt động hợp tác song phương và quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 8/9, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn đã làm việc với Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Nhà nước Ấn Độ Shashi Kant Sharma. Hai bên đã trao đổi chiến lược phát triển, hoạt động hợp tác song phương và quốc tế.

Việt Nam-Ấn Độ hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước ảnh 1

Buổi làm việc giữa hai đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ấn Độ tại New Delhi chiều 8/9/2014. Ảnh: Tiến Hiến

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Vạn cho biết phía Việt Nam quan tâm tìm hiểu mô hình tổ chức đào tạo kiểm toán viên của Ấn Độ và đề nghị Ấn Độ, với tư cách là Chủ tịch Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao của châu Á (ASOSAI), ủng hộ Việt Nam đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 14 vào năm 2018.

Về phần mình, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Nhà nước Ấn Độ Kant Sharma cho rằng chuyến thăm và làm việc của Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Kiểm toán Ấn Độ-Việt Nam, cũng như hợp tác của các cơ quan kiểm toán trong khu vực. Phía Ấn Độ nhất trí sẽ giúp Việt Nam đào tạo kiểm toán viên, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo tin học, quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về kiểm toán.

Ông Sharma khẳng định sẽ ủng hộ Việt Nam đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 14 và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai cơ quan kiểm toán ngày càng phát triển và hiệu quả, đồng thời nhận lời tới thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Minh Lý-Đăng Chính (P/V TTXVN tại New Delhi)

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.