Việt-Lào-Campuchia tăng cường giám sát ngân sách nhà nước

Uỷ ban Kinh tế Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán của Quốc hội Campuchia, Uỷ ban Kinh tế Kế hoạch và Tài chính của Quốc hội Lào và Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo tăng cường giám sát của Quốc hội với việc chấp hành ngân sách nhà nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 19/3, tại Viêng Chăn, Uỷ ban Kinh tế Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán của Quốc hội Campuchia; Uỷ ban Kinh tế Kế hoạch và Tài chính của Quốc hội Lào và Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo tăng cường giám sát của Quốc hội đối với việc chấp hành ngân sách nhà nước và sự hỗ trợ của kiểm toán.
Việt-Lào-Campuchia tăng cường giám sát ngân sách nhà nước ảnh 1

Đoàn Việt Nam tại hội thảo.

Đoàn Việt Nam do ông Phùng Quốc Hiển, Uỷ viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã tham dự hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao kết quả hợp tác mà các bên đã thoả thuận trong việc ban hành pháp luật, giám sát cũng như các quyết định quan trọng về ngân sách nhà nước, sự phối hợp giữa Quốc hội, Kiểm toán và Bộ Tài chính trong việc chấp hành chính sách nhà nước... góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế xã hội của mỗi nước, và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội 3 nước. Để công tác quản lý, giám sát ngân sách nhà nước hiệu quả hơn nữa, các đại biểu đã trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngân sách nhà nước, định hướng các chính sách tài chính, ngân sách trong tương lai để đảm bảo cân đối ngân sách giai đoạn sau phải tích cực hơn giai đoạn trước, giảm dần nợ công, nâng cao chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh, tạo động lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như công cuộc xoá đói giảm nghèo của mỗi nước, hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục duy trì luân phiên tổ chức thường niên Hội nghị 3 nước liên quan đến các lĩnh vực tài chính ngân sách; tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế uy tín như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB)... để nâng cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội 3 nước, vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực.Tin, ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.