Việt - Anh thúc đẩy hợp tác giáo dục bền vững

Các trường Đại học Việt Nam sẽ mạnh dạn xây dựng nhiều chương trình hợp tác hơn nữa với các trường đối tác cũng như với các doanh nghiệp của Vương quốc Anh trong thời gian tới.

Với chủ đề "Kết nối cơ hội vì quan hệ đối tác giáo dục bền vững”, Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt - Anh diễn ra ngày 11/9 tại thủ đô London, Vương quốc Anh, đã trở thành cầu nối để các cơ sở giáo dục và đào tạo hai nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Văn Thảo và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tham dự diễn đàn.

Tham dự diễn đàn về phía Anh có đại diện Bộ Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và kỹ năng, Hội đồng Anh và Tổ chức Quốc tế Đại học Vương quốc Anh. Diễn đàn cũng thu hút sự tham gia của gần 100 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu của hai nước.

Việt - Anh thúc đẩy hợp tác giáo dục bền vững ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu của Chính phủ Việt Nam và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược trong phát triển bền vững và hội nhập của đất nước. Ông tin tưởng diễn đàn sẽ đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt - Anh, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh với Luật giáo dục Đại học được ban hành năm 2012, các trường Đại học Việt Nam sẽ mạnh dạn xây dựng nhiều chương trình hợp tác hơn nữa với các trường đối tác cũng như với các doanh nghiệp của Vương quốc Anh trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Văn Thảo cho rằng hợp tác giáo dục là cầu nối hữu hiệu và đóng góp vào sự phát triển bền vững giữa hai nước. Trong khi đó, bà Cherry Gough, Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam phát biểu rằng Diễn đàn là một cơ hội tuyệt vời cho hai bên tăng cường hợp tác; hy vọng đây sẽ là nền tảng vững chắc cho những hợp tác sâu rộng hơn ở cấp trường và cấp chính phủ.

Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục giúp đỡ thực hiện dự án Trường Đại học Việt-Anh tại Đà Nẵng, Thành lập Trung tâm Khảo thí tiếng Anh, đàm phán tương đương văn bằng và tương đương quá trình học tập, và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sinh viên Việt Nam đến học tập tại Vương Quốc Anh.

Diễn đàn đã chứng kiến Lễ ký kết Tuyên bố chung về hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Anh và Tổ chức Quốc tế Đại học Vương quốc Anh.

Diễn đàn đã giới thiệu những thực tế thành công về xây dựng quan hệ hợp tác song phương, thông qua ba mô hình về giáo dục kỹ năng nghề, trao đổi sinh viên và giáo dục sau đại học, gồm mô hình dự án Trung tâm đào tạo giáo viên và đánh giá học tập quốc gia tại Việt Nam (hợp tác giữa trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, trường cao đẳng Westminster Kingsway và Citi & Guilds), Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học FPT Việt Nam và mô hình hợp tác sau đại học giữa trường Đại học Ngoại thương Việt Nam và Đại học Bedfordshire.

Hiện có khoảng hơn 11.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Vương quốc Anh trên tổng số trên 100.000 sinh viên đang học tập tại nước ngoài. Điều này chứng tỏ sức hút rất lớn của nền giáo dục của Vương quốc Anh đối với Việt Nam.

Như Mai - P/v TTXVN tại Anh

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.