Viện Virus Vũ Hán công bố nhánh virus Corona ‘họ hàng xa’ với SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) đã phát hiện một nhánh mới thuộc họ virus Corona trên loài dơi, có họ hàng xa với virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Viện Virus học Vũ Hán tìm thấy 8 loại virus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng có điểm tương đồng về gien với virus SARS-CoV-2. Ảnh: SCMP

Dẫn báo cáo nghiên cứu công bố ngày 21/5, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin những virus này có liên quan đến virus gây ra dịch COVID-19 vì chúng có mức độ tương đồng cao trong một số phần của bộ gien.

Đây là lần đầu tiên Viện Virus học Vũ Hán công bố chi tiết về các loại virus thuộc nhánh mới mà họ đã tìm hiểu cách đây vài năm.

“Những kết quả này cho thấy virus Corona mà chúng tôi phát hiện được từ loài dơi mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi”, nhóm nghiên cứu viết trong báo cáo đăng trên cổng thông tin bioRvix.

Nghiên cứu mới nhất liên quan đến 8 loại virus Corona mà các nhà khoa học đã tìm thấy trong chuyến đi tới một thị trấn ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) năm 2015. Họ đã thu thập trên 1.000 mẫu phẩm từ dơi sinh sống bên trong và quanh một hang động trong suốt 3 năm.

Công tác nghiên cứu bắt đầu sau khi một vài người trong đội tới hang đổ bệnh. Các kết quả xét nghiệm cho thấy họ không nhiễm những loại virus từng được biết đến. Các nhà khoa học nghi ngờ các bệnh nhân đã bị nhiễm một loại virus mới và bắt đầu tìm kiếm virus có nguồn gốc từ loài dơi trong hang động. Các bệnh nhân cũng không mắc COVID-19 sau khi được xét nghiệm.

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm khoa học tìm thấy 9 loại virus thuộc cùng một danh mục, bao gồm các loại virus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng và virus SARS-CoV-2. RaTG13 là họ hàng gần nhất của virus gây ra COVID-19, trong khi 8 virus còn lại vẫn còn là một bí ẩn.

Tính đến thời điểm này, câu hỏi về nguồn gốc của COVID-19 vẫn chưa được giải đáp và gây ra nhiều tranh cãi hơn một năm sau khi ca bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc.

Một số nhà khoa học và các quan chức Chính phủ Mỹ đặt câu hỏi liệu virus SARS-CoV-2 có thể là sản phẩm rò rỉ từ viện nghiên cứu hoặc các phòng thí nghiệm nghiên cứu về virus loài dơi của Vũ Hán hay không. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ kịch liệt những cáo buộc này.

Các nhà khoa học tham gia nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến Vũ Hán vào đầu năm nay khẳng định khả năng trên là “cực kỳ khó xảy ra”. Họ cho biết có lẽ virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một loại động vật như dơi trước khi truyền sang người thông qua một vật chủ trung gian.

Ngày 23/5, Tạp chí phố Wall (WSJ) trích dẫn một báo cáo tình báo của Mỹ cho hay 3 nhà nghiên cứu thuộc Viện Virus học Vũ Hán đã nhập viện điều trị sau khi có những triệu chứng như mắc COVID-19 và cúm mùa. Các nhà khoa học bị bệnh một tháng trước khi ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Vũ Hán được xác nhận.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 24/5 nhấn mạnh báo cáo của tình báo Mỹ “hoàn toàn không đúng với sự thật”.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.