Viện Virus học Vũ Hán nghiên cứu virus Corona lạ trên dơi từ năm 2018

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) từ năm 2018 đã thực hiện phóng sự về các nhà khoa học tại Viện Virus học Vũ Hán nghiên cứu virus Corona mới trên dơi.
Chú thích ảnh
Hình ảnh trong phóng sự của CCTV. Ảnh: Daily Mail

Ở thời điểm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan, phóng sự thực hiện từ năm 2018 tại Viện Virus học Vũ Hán đã gây chú ý.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết Viện Virus học Vũ Hán là nơi chứa hơn 1.500 loại virus chết người. 

Theo phóng sự của CCTV phát ngày 5/4/2018, các nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã phát hiện và tách được chủng virus Corona mới từ loài dơi thường sống ở Đông và Nam Á. Các nhà khoa học xác định rằng chủng virus Corona mới này là thủ phạm gây dịch bệnh làm chết 20.000 con lợn tại miền Nam Trung Quốc năm 2017.

Nhà nghiên cứu Shi Zhengli tại Viện Virus học Vũ Hán khi đó gọi virus này là SADS-CoV. Các nhà khoa học cũng cho biết đã phát triển vaccine phòng SADS-CoV và virus này không lây từ động vật sang người.

Bà Shi Zhengli cho biết loại virus trong phóng sự của CCTV khác với SARS-CoV-2.

Trung Quốc quyết định xây Viện Virus học Vũ Hán sau khi trải qua dịch SARS vào năm 2002 và 2003. SARS là bệnh do một chủng virus Corona gây ra, xuất hiện lần đầu vào tháng 11/2002 tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). SARS sau đó lây lan sang 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến tháng 7 cùng năm, dịch bệnh này được kiềm chế thành công sau khi khiến 8.000 người nhiễm và 775 trường hợp tử vong trên toàn cầu.

Trung Quốc mất 15 năm để hoàn thiện Viện Virus học Vũ Hán với tổng chi phí 300 triệu nhân dân tệ.
Việc thi công hoàn thành trong năm 2015 nhưng đến tháng 1/2018, Viện Virus học Vũ Hán mới được mở sau khi xong nhiều khâu kiểm tra về an toàn.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 29/4 yêu cầu Trung Quốc để thế giới tiếp cận Viện Virus học Vũ Hán. Ông Mike Pompeo cho biết thế giới cần phải hiểu về nguồn gốc dịch COVID-19. Trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 15/4 cho biết Mỹ sẽ điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.