Viên tiết kiệm xăng - "Thần dược" cho xe máy?

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa có thông báo cảnh báo người tiêu dùng về “Viên tiết kiệm xăng”, “Dung dịch tiết kiệm xăng”.

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa có Thông báo số 11/QLCL- CL3 cảnh báo người tiêu dùng về “Viên tiết kiệm xăng”, “Dung dịch tiết kiệm xăng” và đã khẳng định: Đây là hóa chất được nhập vào Việt Nam nhưng chưa được kiểm định chất lượng, đặc biệt là các đặc tính liên quan đến an toàn cháy, nổ. Các loại hóa chất trên chưa được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký sử dụng theo quy định về sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng, dầu diezen.

Viên tiết kiệm xăng - "Thần dược" cho xe máy? ảnh 1
"Viên tiết kiệm xăng" được quảng cáo rộng rãi ở nhiều địa phương. Nguồn: Internet 

Hiện nay, trên thị trường tại nhiều địa phương đã xuất hiện loại hàng hóa có tên gọi “Viên tiết kiệm xăng” và “Dung dịch tiết kiệm xăng”, được quảng cáo có thể tiết kiệm 15% đến 30% nhiên liệu khi cho vào bình xăng và đã được kiểm định, cấp phép sử dụng. Thậm chí, các hóa chất này còn được quảng cáo là có thể giúp kéo dài tuổi thọ của xe, tăng công suất động cơ, giảm tiếng ồn, khí thải…

Trước những thông tin trên, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua và sử dụng “Viên tiết kiệm xăng”, “Dung dịch tiết kiệm xăng”.

Trước đó, trên thị trường đã xuất hiện khá nhiều bộ sản phẩm tiết kiệm xăng cho xe máy có xuất xứ từ nhiều nguồn: của nước ngoài và của các Công ty Việt Nam với giá vài trăm nghìn đồng, được quảng cáo có thể “tiết kiệm từ 20% - 30% tiền đổ xăng”. Tuy vậy, hiệu quả đã không như mong đợi. Nhiều khách hàng sau khi lắp các thiết bị trên đã rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”, mức độ tiết kiệm xăng chưa thấy đâu nhưng đã thấy ngay các hiện tượng trục trặc, hỏng hóc với chiếc xe của mình…

Theo các chuyên gia, việc sử dụng các hóa chất hay các sản phẩm lắp ráp vào xe có tiết kiệm nhiên liệu được hay không thì cần có kiểm nghiệm khoa học. Việc tiết kiệm nhiên liệu có thể được thực hiện bằng kỹ thuật lái xe như chạy xe với tốc độ vừa phải, thường xuyên bảo dưỡng xe, hạn chế việc tăng giảm tốc độ đột ngột, phanh gấp... thay vì việc lắp đặt thêm các thiết bị mà không biết chúng có an toàn hay không.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.