Viên thuốc chỉ hơn 1 USD của Ấn Độ kỳ vọng tạo đột phá trong điều trị ung thư

Các nhà nghiên cứu tại Ấn Độ đã phát triển một loại thuốc có thể ngăn ngừa tái phát ung thư và giảm 50% tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị. Loại thuốc này dự kiến có giá chỉ 100 rupee (gần 30.000 Việt Nam đồng).
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Truyền thông Ấn Độ ngày 28/2 đưa tin Viện TATA ở Mumbai đã phát triển loại thuốc nhiều tiềm năng trên sau một thập niên nghiên cứu. Loại thuốc mới có tên “R+Cu”, chứa các chất chống oxy hóa như resveratrol và đồng.

Theo kênh NDTV (Ấn Độ), R+Cu có thể tiêu diệt mảnh vụn của nhiễm sắc thể (cfChPs) vốn có khả năng biến tế bào khỏe mạnh thành tế bào ung thư. Một số cfChPs thậm chí có thể kết hợp với nhiễm sắc thể khỏe mạnh, phát sinh khối u mới.

Kênh RT (Nga) dẫn lời các nhà khoa học Ấn Độ khẳng định rằng R+Cu có thể hạn chế sự di chuyển của các tế bào ung thư từ bộ phận này sang bộ phận khác của cơ thể người, còn gọi là di căn. Các nhà nghiên cứu cho biết loại thuốc này có thể có hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến tụy, phổi và miệng.

Với giá dự kiến chỉ 100 rupee (gần 30.000 Việt Nam đồng), R+Cu được đánh giá hợp túi tiền bệnh nhân trong bối cảnh giá điều trị ung thư đang tăng cao.

R+Cu đang chờ Cục Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm Ấn Độ (FSSAI) phê duyệt. Bác sĩ Rajendra Badve tại Tata Memorial, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết đã thử nghiệm tác dụng phụ của R+Cu trên cả chuột và người và sẽ mất khoảng 5 năm để hoàn thành thử nghiệm trên người.

Trung tâm Tata Memorial là một trong những cơ sở nghiên cứu ung thư lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, được Bộ Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ tài trợ và quản lý.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong tháng 1 cho biết Ấn Độ đã tăng 30 bệnh viện ung thư mới trong 9 năm qua và dự kiến xây dựng thêm 10 bệnh viện nữa. Chính phủ Ấn Độ cũng đã phát triển 150.000 trung tâm chăm sóc sức khỏe có tên Ayushman Arogya Mandirs, để giúp phát hiện sớm bệnh ung thư ở người dân nông thôn.

Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới và có tỷ lệ ung thư thuộc hàng cao nhất châu Á. Chính phủ Ấn Độ coi ung thư là vấn đề gây lo ngại. Theo Hội đồng Nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR), số ca mắc ung thư ở nước này được dự đoán sẽ tăng từ 1,46 triệu trường hợp vào năm 2022 lên 1,57 triệu ca vào năm 2025.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT, NDTV)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.