Viện Serum của Ấn Độ sẽ đầu tư lớn vào các cơ sở tại Anh

Nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Viện Serum của Ấn Độ (SII) đang có kế hoạch đầu tư lớn vào các cơ sở tại Anh nhằm thiết lập nền tảng hỗ trợ công tác phát triển vaccine trong tương lai tại quốc gia châu Âu này. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong chương trình tập huấn tiêm chủng tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 2/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3/5 cho biết Ấn Độ chuẩn bị đầu tư 240 triệu bảng Anh (334 triệu USD) cho các dự án phát triển vaccine, gồm thành lập một văn phòng kinh doanh, hỗ trợ các cuộc thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu, phát triển và thậm chí sản xuất vaccine ngay tại Anh trong tương lai. 

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết kế hoạch đầu tư này nằm trong gói đầu tư lớn giữa 2 nước với tổng giá trị lên tới 1 tỷ bảng Anh, dự kiến tạo ra 6.500 việc làm. Hiện SII đã bắt đầu giai đoạn 1 thử nghiệm tại Anh vaccine ngừa COVID-19 nhỏ qua đường mũi do SII sản xuất. 

Thông tin trên được công bố trước thềm cuộc hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo 2 nước, dự kiến diễn ra ngày 4/5.

SII - có trụ sở tại Pune, phía Đông Nam thành phố Mumbai của Ấn Độ, đang đi đầu trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19 giá rẻ của hãng dược phẩm AstraZeneca.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.