Viện Nghiên cứu Mekong nhận Giải thưởng ASEAN năm 2021

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa trao Giải thưởng ASEAN năm 2021 cho Viện Nghiên cứu Mekong nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài của tổ chức này trong việc thúc đẩy nhận thức về ASEAN và tăng cường hợp tác khu vực hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đối với Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS).
Chú thích ảnh
Banner Giải thưởng ASEAN năm 2021. Ảnh: TTXVN phát

Trong thông cáo, Ban thư ký ASEAN cho biết Giải thưởng đã được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn và Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi trao cho Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Mekong, Tiến sĩ Suriyan Vichitlekarn, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan tại Phnom Penh vào ngày 3/8. 

Do các hạn chế COVID-19, thông báo chính thức về Giải thưởng năm 2021 đã được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 - 39 và các Hội nghị cấp cao có liên quan ở Bandar Seri Begawan hồi năm ngoái. 

Viện Nghiên cứu Mekong, cơ sở nghiên cứu và trung tâm phát triển cộng đồng có trụ sở tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan, cũng nhận được giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 20.000 USD do Quỹ Temasek và Quỹ Yayasan Hasanah tài trợ. Trong khi đó, Thái Lan cũng nhận được giải thưởng bằng tiền trị giá 20.000 USD.

Được thành lập vào năm 1996, Viện Nghiên cứu Mekong đã được công nhận như một trong những động lực của khu vực trong việc tăng tốc và thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng và hài hòa của GMS, đặc biệt trong các lĩnh vực nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng bền vững. Khát vọng và cam kết lâu dài của Viện Nghiên cứu Mekong được thể hiện thông qua sự tham gia đa thể chế cũng như hợp tác liên ngành, gắn bó sâu sắc với một Cộng đồng ASEAN toàn diện, gắn kết và bền vững. 

Giải thưởng ASEAN là giải thưởng thường niên hàng đầu khu vực do Ban thư ký ASEAN quản lý nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc và truyền cảm hứng của các cá nhân hoặc tổ chức ở khu vực Đông Nam Á có đóng góp đáng kể vào các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Kể từ năm 2018, Giải thưởng ASEAN đã được trao cho 4 cá nhân và tập thể, gồm nhà đấu tranh cho quyền của những người tự kỷ người Philippines Erlinda Uy Koe (năm 2018), nhà hoạt động nhân đạo người Malaysia Jemilah Mahmood (năm 2019), và Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á (ASC) có trụ sở tại Singapore (năm 2020).

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.