Viên kim cương Archduke Joseph có giá 21,5 triệu USD

Viên kim cương Archduke Joseph - một trong những viên kim cương quý hiếm và nổi tiếng nhất thế giới, đã được bán với giá 20,36 triệu franc Thụy Sỹ (tương đương 21,48 triệu USD) trong phiên đấu giá ngày 13/11 tại nhà đấu giá Christie’s ở Geneva(Thụy Sỹ).

Viên kim cương Archduke Joseph - một trong những viên kim cương quý hiếm và nổi tiếng nhất thế giới, đã được bán với giá 20,36 triệu franc Thụy Sỹ (tương đương 21,48 triệu USD) trong phiên đấu giá ngày 13/11 tại nhà đấu giá Christie’s ở Geneva (Giơnevơ - Thụy Sỹ).

Viên kim cương Archduke Joseph có màu sắc tuyệt hảo và độ tinh khiết được xếp vào loại D (loại hoàn hảo nhất), có trọng lượng 76,02 cara, được khai thác ở mỏ kim cương nổi tiếng Golkonda của Ấn Độ, nơi khai thác được nhiều viên kim cương nổi tiếng thế giới, trong đó có viên kim cương Koh-i-noor.

Viên kim cương Archduke Joseph có giá 21,5 triệu USD ảnh 1

Viên kim cương "Archduke Joseph" từng được khai quật tại mỏ Golkonda ở Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Viên kim cương nói trên sau đó đã thuộc sở hữu của triều đại Habsburg và đến năm 1919, nó được chính thức đăng ký theo tên Thái tử Joseph August, đại nguyên soái người Áo, sau này được mang tên Archduke Joseph để tôn vinh ông.

Viên kim cương Archduke Joseph có giá 21,5 triệu USD ảnh 2

Theo đánh giá của đại diện nhà đấu giá Christie's, viên kim cương Archduke Joseph được xem là một trong những viên kim cương có giá trị lịch sử và chất lượng hoàn hảo nhất, sánh ngang với viên kim cương Koh-i-noor được gắn trên vương miện của Nữ hoàng Anh.

Mặc dù viên kim cương Archduke Joseph được bán với giá rất cao, song mức giá này vẫn chưa phá được kỷ lục trong các phiên bán đấu giá kim cương của nhà đấu giá Christie's ở Geneva. Trước đó, một viên kim cương màu hồng có trọng lượng 24,78 cara đã được bán với giá 46,15 triệu USD.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.