Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho Dương Tự Trọng

Xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, có thành tích trong công tác, nên đại diện Viện KSNDTOC đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt...

Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, xét xử công khai vụ án Dương Tự Trong và các bị cáo khác bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài", trong ngày xét xử đầu tiên 22/5, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tiến hành thẩm tra lý lịch và xét hỏi các bị cáo.

Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho Dương Tự Trọng ảnh 1

Bị cáo Dương Tự Trọng và đồng phạm trước vành móng ngựa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, các bị cáo: Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn, Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng, Nguyễn Trọng Ánh đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đều mong muốn xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Phạm Minh Tuấn không nhận tội, giữ nguyên kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Sơn khai, việc giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn là bởi tình cảm anh em đồng nghiệp với Dương Tự Trọng, dẫn đến vi phạm pháp luật. Bị cáo Phong cho rằng động cơ phạm tội cũng do tình cảm anh em với Dương Tự Trọng, chứ không hề có vụ lợi trong việc giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài.

Trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử, Dương Tự Trọng thừa nhận việc các bị cáo khác phạm tội đều xuất phát từ tình cảm thân tình với bị cáo, trừ Trần Văn Dũng; bị cáo là người trực tiếp chỉ đạo việc đưa anh trai trốn đi nước ngoài. Tuy nhiên, bị cáo Trọng cho rằng bị truy tố ở khoản 3 Điều 275 về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” hoặc ở lại nước ngoài trái phép là không đúng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Dương Chí Dũng là người làm chứng khai rằng toàn bộ quyết định bỏ trốn là do mình, tự quyết định và hành vi bỏ trốn là sai lầm; không có động cơ, mục đích gì, sau khi biết mình sẽ bị bắt nên tạm lánh đi thôi.

Cũng trong sáng nay, Hội đồng xét xử đã hỏi những người làm chứng để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo; đồng thời dành thời gian để đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao và luật sư hỏi các bị cáo, người làm chứng, để làm rõ các tình tiết liên quan đến quá trình các bị cáo tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài.

Trong phần xét xử chiều 22/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày quan điểm kết luận vụ án: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức, do Dương Tự Trọng là người chủ mưu, cầm đầu. Vũ Tiến Sơn là người tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Dương Tự Trọng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng sim rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại để liên lạc, thay đổi địa điểm trốn, phương tiện đưa đón, cung cấp tiền, giao cho các đối tượng thực hiện từng phần việc khác nhau trong quá trình Dương Chí Dũng bỏ trốn… Hành vi của các bị cáo đã làm cản trở, gây khó khăn lớn đến quá trình điều tra vụ án tiêu cực xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), tạo dư luận xã hội không tốt, gây mất lòng tin của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn, Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng, Nguyễn Trọng Ánh đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, có thành tích trong công tác, nhân thân tốt, nên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho 5 bị cáo này; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Phạm Minh Tuấn.

Tranh luận với đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, các luật sư cho rằng các bị cáo chỉ phạm tội theo khoản 1 Điều 275 Bộ luật hình sự về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Minh Tuấn cho rằng thân chủ của mình không phạm tội danh này.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn, Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng, Nguyễn Trọng Ánh, mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Phạm Minh Tuấn xin Hội đồng xét xử khoan hồng cho các bị cáo khác.

Chiều mai (23/5), Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ tuyên án.

Nguyễn Cường

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.