Viện C.D. Howe: Dịch COVID-19 đẩy kinh tế Canada rơi vào suy thoái

Theo phân tích của Viện C.D. Howe (tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, có trụ sở ở Toronto), trên cơ sở những số liệu sơ bộ về tình hình quý I/2020, nền kinh tế Canada đã bước vào suy thoái trong quý I vừa qua do sức tàn phá của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Một tuyến đường bị phong tỏa tại Vancouver, Canada ngày 7/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Viện C.D. Howe cho biết, nền kinh tế đã đạt mức đỉnh trong tháng 2/2020 trước khi giảm tốc. Khi tốc độ tăng trưởng trong hai quý liên tiếp (so với quý trước đó) rơi vào vùng âm, thì nền kinh tế được cho là suy thoái. Đây là một định nghĩa thường được sử dụng. Tuy nhiên, theo thước đo của Viện C.D. Howe, suy thoái là khi toàn bộ hoạt động kinh tế sụt giảm một cách rõ rệt, liên tục và rộng khắp. Viện C.D. Howe dựa vào cả GDP và thị trường lao động để đánh giá “thể trạng” nền kinh tế.

Trong tháng 3/2020, nền kinh tế Canada đã để mất hơn 1 triệu việc làm, trong khi theo những số liệu ban đầu của Cơ quan Thống kê Canada, GDP của nước này đã giảm 9% trong cùng tháng. Các chuyên gia nhận định mức sụt giảm của GDP và thị trường lao động trong tháng 4/2020 sẽ còn tồi tệ hơn khi chính phủ Canada trong tháng Tư đã quyết liệt triển khai các biện pháp giãn cách xã hội và đóng cửa các hoạt động kinh tế không thiết yếu.

Trước khi Viện C.D. Howe đưa ra nhận định trên, Ngân hàng trung ương Canada đã cảnh báo đại dịch COVID-19 đẩy GDP của nước này trong ngắn hạn rơi vào tình trạng sụt giảm mạnh nhất từ trước tới nay. Ngân hàng này ước tính rằng khi so với ở thời điểm quý IV/2019, GDP thực tế của Canada có thể giảm 1-3% trong quý I/2020 và giảm 15-30% trong quý II/2020.

Đáng chú ý là báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự báo thâm hụt ngân sách của Canada trong tài khóa bắt đầu vào ngày 1/4/2020 có thể bị đẩy lên 184,2 tỷ CAD (gần 132 tỷ USD), tương đương 8,5% GDP. Lần gần đây nhất ngân sách Canada bị thâm hụt 8,5% GDP là hồi năm 1984-85.

Những thống kê chính thức về GDP trong tháng 3/2020 và trong quý I/2020 sẽ được Canada công bố vào ngày 29/5 tới.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.