Việc phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển chỉ còn là vấn đề thủ tục

Ngày 11/7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết việc thông qua đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển hiện chỉ còn là vấn đề thủ tục đối với Budapest. 
Chú thích ảnh
Quốc kỳ của các nước thành viên NATO tại trụ sở ở Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: AFP

Phát biểu mới được Ngoại trưởng Hungary đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/7 đã nhất trí để NATO kết nạp quốc gia Bắc Âu. Đây cũng là 2 đồng minh NATO cuối cùng chưa chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập khối. Trong thông báo trên trang Facebook, Ngoại trưởng Szijjarto nêu rõ chỉ còn một số vấn đề kỹ thuật để hoàn tất quá trình phê chuẩn.

Quốc hội Hungary đã kết thúc phiên họp bất thường mùa Hè hôm 7/7 nhưng sẽ triệu tập cuộc họp mới trong những tuần tới để tiến hành bỏ phiếu. Cùng ngày, Thủ tướng Viktor Orban tái khẳng định rằng Budapest ủng hộ đơn xin gia nhập của Thụy Điển, đồng thời nêu rõ nước này vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với cả Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này..

Trong diễn biến liên quan, phát biểu với các phóng viên tại Vilinus (Litva) ngày 11/7, Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết NATO sẽ vạch ra những cải cách mà Ukraine cần làm để gia nhập khối này. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời gian NATO sẽ thực hiện quá trình này, đồng thời bác khả năng Kiev sẽ nhanh chóng gia nhập NATO.

Cố vấn an ninh Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 12/7. Bên cạnh vấn đề kết nạp thành viên mới, tại hội nghị ở Vilinus, các nước NATO còn thảo luận về các biện pháp an ninh tạm thời để hỗ trợ Ukraine và đây cũng là chủ đề thảo luận giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine trong cuộc gặp ngày 12/7.

Một số quan chức Mỹ cho rằng một nhóm thành viên cốt cán của NATO sẽ nhất trí về loạt biện pháp hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine để cung cấp nguồn vốn và vũ khí cho quốc gia này trong giai đoạn chuyển tiếp khi Ukraine nộp đơn xin gia nhập khối. Dù chi tiết các biện pháp còn đang được các thành viên NATO thảo luận nhưng các quan chức Mỹ cho biết có khả năng sẽ giống mô hình hỗ trợ vốn cho Israel.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.