Việc OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng khiến giới phân tích phải thay đổi dự đoán

Quyết định cắt giảm sản lượng đầy bất ngờ của OPEC+ đã “đổ thêm dầu vào lửa” cho mối lo ngại về viễn cảnh kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái do lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương.
Chú thích ảnh
Một kho dự trữ dầu thô tại Woodbine, Maryland (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/4, một loạt các nước thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác, thường được gọi là OPEC+, ra tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng.

Nhà Trắng đã miêu tả quyết định của OPEC+ là nhẹ dạ trong bối cảnh điều kiện thị trường hiện nay. Nhà Trắng cũng bổ sung rằng Mỹ sẽ phối hợp với các nhà sản xuất và người tiêu dùng để quản lý giá xăng tại nước này.

Quyết định của OPEC+ cùng việc Nga gia hạn cắt giảm sản lượng khiến Goldman Sachs nâng dự đoán giá dầu Brent lên mức 95 USD/thùng vào tháng 12 năm nay và 100 USD/thùng vào tháng 12/2024. Trước đó, Goldman Sachs dự đoán giá dầu Brent đạt mức 90 USD/thùng vào tháng 12/2023 và 95 USD/thùng vào tháng 12/2024. Nga vào ngày 22/3 thông báo sẽ gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu khoảng 500.000 thùng/ngày cho đến cuối tháng 6/2023.

Ông Francisco Blanch tại Ngân hàng Mỹ (Bank of America) nhận xét: “Bất cứ thay đổi bất ngờ nào của nguồn cung và cầu với 1 triệu thùng/ngày trong vòng 1 năm đều có thể ảnh hưởng đến giá dầu ở mức 20-25 USD/thùng”.

Ông Blanch cũng nhấn mạnh hiện chưa rõ kế hoạch cắt giảm này sẽ dẫn đến số lượng giảm thực thế là bao nhiêu bởi trong lịch sử OPEC từng không thực thi hoàn toàn lượng cắt giảm đã thống nhất. Do đó, Bank of America vẫn duy trì dự đoán giá dầu Brent trên 90 USD/thùng vào nửa cuối năm nay.

Về vấn đề này, các nhà phân tích tại ngân hàng Canada RBC là Helima Croft và Christopher Louney dự đoán rằng OPEC+ có thể cắt giảm thực tế khoảng 700.000 thùng/ngày cho dù ban đầu đưa ra con số là 1,65 triệu thùng/ngày.

Nhà chiến lược Daniel Hynes tại công ty ANZ Group Holdings phân tích với Bloomberg rằng khả năng giá dầu đạt mức 100 USD/thùng vào cuối năm nay “chắc chắn gia tăng sau những biện pháp này”.

Ông Vivek Dhar tại ngân hàng Commonwealth Bank of Australia dự đoán số lượng cắt giảm của OPEC+ sẽ chiếm khoảng 1,1% nguồn cung toàn cầu trong 2 tháng tới và 1,6% nguồn cung toàn cầu vào nửa cuối năm nay.

Bà Vandana Hari, nhà sáng lập công ty tư vấn dầu mỏ Vanda Insights (Singapore) trong khi đó cho rằng “tình trạng giá tăng có thể giảm một số nhu cầu về dầu thô và làm trầm trọng lạm phát mà các ngân hàng trung ương đang cố xử lý, gia tăng rủi ro suy thoái”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.