Việc đảm bảo điều trị bệnh nhân COVID-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát

Đợt dịch lần thứ 4 có số lượng bệnh nhân lớn, nên tỷ lệ bệnh nhân nặng và có tình trạng phản ứng viêm quá mức cao hơn các đợt dịch lần trước.
Chú thích ảnh
Điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BV.

Thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện nay, Ths.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: “Đợt dịch lần này với số lượng bệnh nhân lớn, nên số bệnh nhân nặng cũng cao hơn. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân có tình trạng phản ứng viêm quá mức cao hơn các đợt dịch trước. Tuy nhiên, về lâm sàng, các chuyên gia chưa nhận thấy các điểm khác biệt nhiều giữa chủng virus biến đổi hiện nay với chủng nguyên gốc, nên chúng tôi vẫn áp dụng các chiến lược điều trị như cũ”.

Riêng đối với Bắc Ninh, các chuyên gia đang chú trọng việc nâng cao năng lực điều trị của y tế tuyến đầu, vì nếu tuyến dưới xử lý tốt được các ca bệnh thì việc bệnh nhân chuyển nặng giảm, tỷ lệ chuyển tuyến cũng giảm đi, bớt được gánh nặng với các bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bộ Y tế cũng đang hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng chiến lược cho Bắc Ninh có thể đảm bảo điều trị cùng lúc ở mức 3.000 bệnh nhân, các đơn vị dự kiến triển khai việc điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng đều đã đảm bảo cả hạ tầng, kỹ thuật và con người.

Còn tại Bắc Giang, cũng đang mở rộng các đơn vị điều trị dã chiến, hồi sức tích cực để đáp ứng tình hình.

“Với tình hình bệnh nhân như hiện tại chúng ta vẫn đang đảm bảo, chưa bị vượt quá công suất điều trị của hệ thống y tế”, Ths. BS Nguyễn Trung Cấp đánh giá.

Theo đó, điểm khác biệt của đợt dịch COVID-19 thứ 4 là số lượng bệnh nhân mắc bệnh lớn đã gây áp lực lớn đối với công tác điều trị. Đặc biệt, chủng virus của đợt dịch lần này có thể gây ra diễn biến lâm sàng nhanh hơn các đợt trước. Vì vậy, trong điều trị, các cơ sở phải áp dụng các biện kỹ thuật can thiệp nhiều hơn như: Lọc máu, ECMO…

Chia sẻ quan điểm về việc hiện nay nhiều nước có áp dụng điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ tại nhà, Ths.BS Nguyễn Trung Cấp cho rằng: Ở các nước có số lượng bệnh nhân lớn, dịch lưu hành rộng rãi đã áp dụng việc điều trị các ca bệnh nhẹ tại nhà. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chúng ta vẫn rất may mắn khi dịch ở cộng đồng vẫn đang được kiểm soát được, các ca bệnh vẫn đảm bảo tất cả được điều trị tại cơ sở y tế. Với bệnh nhân COVID-19, thường trong tuần đầu tiên sẽ có diễn biến nhẹ; nhưng sang tuần thứ 2, nhiều bệnh nhân có thể diễn biến nặng. Nếu phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển biến nặng và xử lý kịp thời thì sẽ giảm được tỷ lệ diễn biến nặng, giảm tỷ lệ tử vong.

“Nếu áp dụng như các nước với ca nhẹ tự điều trị tại nhà, chúng ta sẽ gặp phải các vấn đề như: Nguy cơ lây nhiễm cho người thân của bệnh nhân rất lớn vì nhiều gia đình có các thế hệ ở cùng nhau và ở cùng người già có bệnh lý nền rất nguy hiểm; đặc biệt việc điều trị tại nhà sẽ rất khó phát hiện ra sự thay đổi bệnh lý từ sớm, chỉ khi bệnh nhân rất nặng mới vào viện thì hiệu quả điều trị thấp hơn”, Ths.BS Nguyễn Trung Cấp chia sẻ.

Theo Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến sáng 8/6, cả nước có khoảng 5.500 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, có 82 bệnh nhân tiên lượng nặng, 9 trường hơp đang can thiệp ECMO.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, tỉnh Bắc Giang có số lượng bệnh nhân nhiều nhất với trên 3.100 bệnh nhân (Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang đang điều trị 666 bệnh nhân; trường Cao đẳng Ngô Gia Tự điều trị 509 bệnh nhân; Bệnh viện y học cổ truyển Bắc Giang là 321 bệnh nhân...).

Tạ Nguyên-Tuấn Dũng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).