Quy trình chưa hợp lý, xe đi đăng kiểm xếp dài hàng trăm mét tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 15/4, Cục CSGT đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đi kiểm tra 3 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Quận 12, quận Tân Bình và thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) để tìm ra nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tránh tình trạng để người dân phải xếp hàng, vật vờ chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt đăng kiểm.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cùng lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S nằm trên Quốc lộ 13 (thành phố Thủ Đức).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S nằm trên Quốc lộ 13 (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài từ ngoài đường Quốc lộ 13 đến tận trong sân khu vực đăng kiểm để chờ đến lượt vào xét xe.

Chú thích ảnh
Hàng loạt xe ô tô xếp hàng dài chờ đăng kiểm.
Chú thích ảnh
Nhiều lái xe cho biết có mặt từ 3 giờ sáng xếp hàng chờ đợi. Thế nhưng, sau 5 tiếng xếp hàng trên Quốc lộ 13 để vào trung tâm đăng kiểm, đến giờ xe vẫn chưa nhích được tí nào.
Chú thích ảnh
Ngay từ sáng sớm, xe ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài từ ngoài đường Quốc lộ 13 đến tận trong sân khu vực đăng kiểm để chờ đến lượt vào xét xe.
Chú thích ảnh
Hiện tại trung tâm đăng kiểm cơ giới 50-03S đang hoạt động 3 chuyền kiểm định.
Chú thích ảnh
Mỗi ngày trung tâm đăng kiểm phục vụ tối đa cho 200 xe.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT cũng đang được tăng cường cho trung tâm nhằm hỗ trợ trong công tác đăng kiểm xe cho người dân.
Chú thích ảnh
Trong buổi sáng, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cùng lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S để kiểm tra, ghi nhận tình hình và có buổi làm việc với phía trung tâm đăng kiểm. Qua đó, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho rằng, phương pháp tổ chức của trung tâm hiện nay là chưa phù hợp, dẫn đến việc một lượng lớn phương tiện ùn ứ tại trung tâm.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, sẵn sàng tăng cường lực lượng  CSGT cho trung tâm để đảm bảo việc đăng kiểm thuận lợi nhất cho người dân. Đồng thời, yêu cầu trung tâm phải thay đổi phương thức chỉ đăng kiểm xe cho những phương tiện có lịch hẹn đăng kiểm. Trong ngày, nếu hẹn bao nhiêu phương tiện đến thì phải giải quyết hết, làm hết xe chứ không phải làm hết giờ. 
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Xuân Đức yêu cầu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S tổ chức lại việc đăng kiểm thông qua 3 phương thức gồm: Đăng ký qua aap; đăng ký qua điện thoại; người dân đến xếp hàng chứ không phải mang phương tiện đến xếp hàng. Đồng thời, yêu cầu trung tâm linh hoạt trong việc dán tem đăng kiểm hoặc đưa người dân tự dán nhằm tránh thời gian chờ đợi.
Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Đông, Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03S, cho biết: “ Thực hiện chỉ đạo từ lãnh đạo Cục CSGT, từ ngày 17/4, chúng tôi chỉ kiểm định những xe đã đăng ký qua app. Mỗi ngày, chúng tôi chỉ nhận là 200 xe. Những xe vượt quá 200 xe sẽ phối hợp cơ quan chức năng mời về để kiểm định lần khác”.
Chú thích ảnh
Ngoài các giải pháp của cơ quan chức năng, để tránh quá tải và mất thời gian chờ đợi lâu, Trung tâm yêu cầu người dân, doanh nghiệp nên chủ động đăng ký qua các ứng dụng online, đường dây nóng của các trung tâm. Thường xuyên bảo dưỡng xe tốt, đóng phạt nguội trước khi đi đăng kiểm để quá trình kiểm định không mất thời gian.

Sau khi kiểm tra và làm việc xong tại trung tâm đăng kiểm cơ giới 50-03S, lực lượng Cục CSGT và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục đi kiểm tra tại trung tâm đăng kiểm cơ giới 50-08D (Quận 12) và trung tâm đăng kiểm cơ giới 50-05V (quận Tân Bình).

Theo chu kỳ, dự kiến trong tháng 4 sẽ có hơn 100.000 phương tiện tại TP Hồ Chí Minh cần đăng kiểm, trong khi các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động chỉ đáp ứng được hơn 53% nhu cầu. Do vậy, sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị cho phép các trung tâm đã tạm đóng cửa được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, triển khai đăng ký xét xe trên nhiều phương thức khác nhau.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Long Kiểng, kịp hoàn thành trước Lễ 2/9
TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Long Kiểng, kịp hoàn thành trước Lễ 2/9

Trên 50 công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, thiết bị xây dựng được chia làm 3 ca đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Xây dựng cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Đến nay, dự án đã đạt 70% khối lượng, sẽ thông xe vào dịp Lễ 2/9 (sớm hơn dự kiến 4 tháng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN