Cảm động người phụ nữ cưu mang 97 con chó trong siêu bão Dorian

Khi các cư dân trên khắp quần đảo Bahamas tất bật chuẩn bị di cư tránh bão thì một người phụ nữ đã mở rộng vòng tay cưu mang 97 con chó trước khi cơn bão được cho là mạnh nhất lịch sử ập đến.

Chú thích ảnh
Những con chó vô gia cư được cô Chella Phillips cưu mang. Nguồn: ABC News

Theo nguồn tin Washington Post, cô Chella Phillips sống tại thủ đô Nassau (Bahamas) đã đón 97 con chó vô gia cư và bị bỏ rơi về chăm sóc tại chính ngôi nhà của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, cô Chella Phillips chia sẻ rằng những con chó này đã bị chủ bỏ lại trên đường đi tránh bão, cô đơn giản chỉ muốn chúng được an toàn.

Khi đưa những con chó đến định cư, Phillips đã phải cẩn thận làm rào chắn bên ngoài ngôi nhà. Cô còn cho những chú chó vào trong phòng ngủ của mình, bật điều hòa, mở nhạc tại nhiều nơi trong căn nhà để chúng cảm thấy dễ chịu hơn. Hàng xóm và nhiều người lạ cũng đã quyên góp những chiếc cũi rất hữu ích đối với những con chó sợ hãi và đang bị bệnh.

“Những con chó rất hòa đồng và thường chào đón người bạn mới bằng những cái vẫy đuôi, chắc chúng hiểu rằng đó là những người bạn cũng có cảnh ngộ giống mình. Mỗi đứa con của tôi đều xứng đáng có được những ngôi nhà yêu thương”, cô nói.

Chú thích ảnh
Những con chó được chăm sóc trong ngôi nhà cô Chella Phillips. Nguồn: ABC News

Khi siêu bão ập đến, mọi dịch vụ điện nước tại quần đảo Bahamas phải ngừng hoạt động, Phillips đã thức cả đêm để chăm sóc những con vật “khó tính”. 

“Chúng tôi vẫn ổn sau một đêm căng thẳng. Mọi dịch vụ đều ngừng hoạt đoạt động, tivi đã cháy nên không thể mở phim hoạt hình cho những chú chó. Tôi không thể để bất kỳ chú chó hay con vật nào ở bên ngoài trời mưa bão. Trái tim tôi luôn hướng về chúng”, Phillips chia sẻ trên trang cá nhân.
Bài viết về những chú chó đã được cô cưu mang trước khi cơn bão Dorian tấn công nhanh chóng gây

sốt cộng đồng mạng với hơn 67.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Trong một bài đăng thứ 2 chỉ vài giờ sau đó, Phillips cũng đã nhận được nhiều lượt theo dõi.

Video người phụ nữ Bahamas cưu mang 97 con chó vô gia cư. (Nguồn: ABC News):

Phillips sinh ra tại Peru, cô đã dành suốt 15 năm qua để cưu mang gần 1.000 con chó vô gia cư và bị bỏ rơi ở Bahamas, người phụ nữ cũng đã tìm kiếm những ngôi nhà mới cho hơn 200 con chó tại Mỹ. 
Phillips nói rằng cô rất biết ơn về sự hỗ trợ hết mình và những lời cầu nguyện chân thành từ rất nhiều người xa lạ thậm chí chưa từng biết đến họ. Cô mong muốn mình có thể làm được nhiều hơn và lo lắng cho những chú chó mà cô không thể mang về nhà chăm sóc.

“Tôi cầu nguyện cho những hòn đảo khác sẽ không phải chịu những thiệt hại lớn và tôi sẽ không còn thấy những con chó hay bất kỳ sinh vật nào đang lang thang ngoài kia nữa”, cô viết.

Quỹ tài trợ cho những chú chó vô gia cư của Phillips được gây dựng từ đầu tháng 8 đã huy động được khoảng 63.000 USD vào hôm thứ Ba (3/9), vượt xa mục tiêu ban đầu mà cô đã đặt ra là 20.000 USD.
Bên cạnh đó, người dùng Facebook từ khắp nơi trên cũng quan tâm đến các bài đăng của Phillips và đưa ra những bình luận ủng hộ cô.

“Cầu cho bạn và những chú chó đáng yêu của Bahamas sẽ vượt qua được cơn ác mộng này”, một người phụ nữ đã viết.

Một tài khoản khác bình luận.“Cả thế giới đứng sau bạn và những nỗ lực của bạn”. 

Chú thích ảnh
Gió giật mạnh trong siêu bão Dorian. Nguồn: ABC News

Ngoài việc san bằng nhà cửa, lật tung mái nhà, nhấn chìm sân bay và phá hủy ô tô, siêu bão Dorian đã khiến ít nhất 5 người tử vong và 21 người bị thương tại Bahamas. Sau khi cơn bão đi qua, người phụ nữ này cũng dự định sẽ mở rộng thêm không gian cho những chú chó mà cô đã cưu mang.

Hải Vân/Báo Tin tức
Siêu bão Dorian khiến 5 người thiệt mạng tại Bahamas
Siêu bão Dorian khiến 5 người thiệt mạng tại Bahamas

Siêu bão Dorian đã quét qua Bahamas khi đạt độ lớn cấp 5 trên thang bão 5 cấp với tốc độ gió lên tới 290 km/h. Siêu bão gây mưa lớn, gió giật làm đổ gẫy cây cối, cột điện và tàn phá nhà cửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN