Video xe bọc thép bao vây Dinh Tổng thống Bolivia làm dấy lên lo ngại đảo chính quân sự

Lực lượng vũ trang Bolivia đã tiếp quản quảng trường trung tâm thủ đô La Paz và một chiếc xe bọc thép lao vào Dinh tổng thống, theo sau là binh lính, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính quân sự.
Chú thích ảnh
Hình ảnh binh sỹ Bolivia tràn vào quảng trường Murillo ở La Paz. Ảnh cắt từ clip của Reuters

Ngày 26/6, theo giờ địa phương, trong một bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Bolivia Luis Arce đã tố cáo việc "huy động bất thường" một số đơn vị quân đội ở La Paz, đồng thời kêu gọi tôn trọng nền dân chủ.

Về phần mình, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales (2006-2019) đã tố cáo âm mưu đảo chính chống lại Chính phủ hợp hiến của ông Arce và kêu gọi các phong trào xã hội bảo vệ nền dân chủ.

Trên tài khoản X, ông Morales viết: “Đang diễn ra cuộc đảo chính. Vào thời điểm này, lực lượng vũ trang và xe bọc thép được triển khai tại Quảng trường Murillo… Chúng tôi kêu gọi các phong trào xã hội ở nông thôn và thành phố bảo vệ nền dân chủ”.

Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Bolivia Juan Jose Zuniga đe dọa chiếm Dinh Tổng thống khi di chuyển bằng xe bọc thép được yểm trợ bằng một đoàn xe quân sự hướng tới Quảng trường Murillo, ở thủ đô La Paz, nơi đặt trụ sở Dinh Tổng thống.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một chiếc xe bọc thép đang lao vào Dinh Tổng thống nằm trên Quảng trường Murillo và theo sau là binh lính.

Xem video xe bọc thép, binh sỹ tập trung bên ngoài Dinh Tổng thống Bolivia, làm dấy lên lo ngại đảo chính. Nguồn: Reuters

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức: Nâng mức dự trữ khí đốt trước mùa Đông

Đức: Nâng mức dự trữ khí đốt trước mùa Đông

Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Katherina Reiche đã yêu cầu Sefe, nhà nhập khẩu khí đốt thuộc sở hữu liên bang, mua thêm khí tự nhiên để nâng mức lấp đầy các kho dự trữ, trong nỗ lực ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng nguồn cung khí đốt trong mùa Đông tới.

Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD trong cuộc xung đột Iran

Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD trong cuộc xung đột Iran

Ngày 15/9, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết cuộc chiến với Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời ước tính chi phí hằng tháng có thể tăng thêm hàng tỷ USD nếu xung đột kéo dài.