Video Ukraine phá hủy xuồng cao tốc, tấn công đường sắt ở tỉnh Rostov của Nga

Hải quân Ukraine đã phá hủy một xuồng cao tốc thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, khiến 7 binh sĩ Nga thiệt mạng và bốn người bị thương.

Theo tờ The Kyiv Independent, quân đội Ukraine đã cung cấp thông tin trên ngày 3/9.

Theo đó, con xuồng của Nga tìm cách đưa lính dù lên dải cát Tendra, một dải đất hẹp kéo dài khoảng 65 km ra Biển Đen. Lực lượng Ukraine phát hiện hoạt động này và đã tấn công con xuồng.

Đoạn video do Hải quân Ukraine công bố cho thấy vụ tấn công được điều khiển từ xa bằng thiết bị bay không người lái, dù loại vũ khí được sử dụng chưa được xác định.

Xem video xuồng của Nga bị tấn công (Nguồn: The Kyiv Independent):

Cùng ngày 3/9, Thống đốc Rostov, ông Yuri Slyusar, cho biết thiết bị bay không người lái đã tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt ở tỉnh Rostov của Nga, gây chậm trễ cho các chuyến tàu chở khách.

Tỉnh Rostov, giáp biên giới Ukraine, là trung tâm hậu cần then chốt cho nguồn cung quân sự của Nga. Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng giao thông của khu vực này nhằm phá vỡ chuỗi tiếp tế của Nga.

Công ty Đường sắt Nga cho biết 26 chuyến tàu chở khách bị chậm khoảng bốn giờ.

Giới chức địa phương nói rằng một quả đạn chưa nổ rơi xuống mái tòa nhà ga Kuteinikovo, khiến hành khách và nhân viên phải sơ tán.

Ông Slyusar nói: “Do cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái... mạng lưới điện tiếp xúc đã bị gián đoạn tạm thời. Tòa nhà hiện đã bị phong tỏa. Đội rà phá bom mìn đã được điều động”.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 105 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 25 chiếc trên bầu trời tỉnh Rostov.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.