Video trụ sở chính phủ Nepal chìm trong biển lửa sau các cuộc biểu tình bạo lực của giới trẻ

Cung điện Singha Durbar ở trung tâm Kathmandu – nơi đặt trụ sở của nhiều bộ ngành và văn phòng hành chính – đã bùng cháy dữ dội sau khi các cuộc biểu tình bạo lực lan rộng khắp thủ đô Nepal.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy ngọn lửa nuốt chửng tòa nhà (xem video dưới đây).

Cung điện Singha Durbar, được xây dựng từ năm 1908, là trụ sở chính của chính phủ Nepal, nơi đặt nhiều bộ ngành và các cơ quan trọng yếu khác.

Cuộc biểu tình, chủ yếu do những người ở độ tuổi cuối thiếu niên và đầu 20 dẫn dắt, đã nổ ra vào ngày 8/9 sau khi chính quyền ban lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội lớn, bao gồm Facebook, YouTube và X.

Biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực, với hàng chục người thiệt mạng ở Kathmandu và khoảng 500 người bị thương, trong đó có hơn 100 cảnh sát.

Vào ngày 9/9, người biểu tình được cho là đã phá vỡ cổng phía Tây của Cung điện Singha Durbar, xông vào khu vực cấm và châm lửa đốt một phần cổng vào.

Nhân chứng cho biết đã xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh khi đám đông tiến sâu vào bên trong.

Những đoạn video khác được chia sẻ trực tuyến cho thấy tòa nhà Quốc hội Nepal cũng chìm trong biển lửa, với các bức tường cháy đen, khói bốc cuồn cuộn lên bầu trời và ngọn lửa vẫn còn cháy khi một đám đông lớn tụ tập bên ngoài.

Thành Nam

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.