Video Tổng thống Putin giới thiệu siêu phẩm chiến đấu cơ Nga

Nhiều khả năng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ quyết định mua chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga sau khi người đồng cấp Vladimir Putin gây ấn tượng mạnh với ông tại buổi triển lãm MAKS 2019.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra tính năng của một chiếc Su-57. Ảnh: RT

Theo kênh truyền hình RT, ngày 27/8, hai nhà lãnh đạo đã đến dự lễ khai mạc triển lãm hàng không MAKS 2019 ở ngoại ô Moskva. Hai ông đã kiểm tra một máy bay Su-57 và tìm hiểu các chi tiết trong buồng lái của chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Đây là lần đầu tiên một phiên bản xuất khẩu của Su-57 được trưng bày tại triển lãm. Trong khi đó, phiên bản nội địa đã được sản xuất hàng loạt từ năm nay.

Tổng thống Erdogan đã hỏi liệu chiếc máy bay này sẵn sàng bay hay chưa và được ông Putin xác nhận điều này. Tiếp đến, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ thắc mắc liệu nó có thể được chào bán hay không. Ông Putin khẳng định chắc chắn là có. Sau đó, hai người cùng cười lớn. (Xem video dưới đây. Nguồn: RT)

Trong khi cuộc đối thoại dường như là một cuộc trao đổi vui vẻ, trên thực tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm kiếm một nhà cung cấp mới để củng cố hạm đội không quân. Washington đã loại trừ Ankara khỏi chương trình tiêm kích F-35 hồi đầu năm nay để đáp trả việc Nga cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ tuyên bố rằng các máy bay phản lực thế hệ thứ 5 của họ có thể bị ảnh hưởng bởi việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu S-400.

Ankara nhiều lần cho biết nước này sẽ tìm kiếm một loại máy bay hiện đại khác nếu bị cấm mua F-35. Hồi đầu tháng, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin quân đội nước này đang đánh giá triển vọng mua một loại máy bay chiến đấu khác của Nga là Su-35.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.