Video Thủ tướng Israel tặng món quà đặc biệt cho nghị sĩ Mỹ

Thượng nghị sĩ Mỹ John Fetterman khi đến thăm Israel đã rất bất ngờ với món quà đặc biệt từ Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu, đó là chiếc máy nhắn tin mạ bạc.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Netanyahu tặng chiếc máy nhắn tin mạ bạc cho nghị sĩ Mỹ John Fetterman. Ảnh chụp màn hình X

Đến văn phòng của nhà lãnh đạo Israel, nghị sĩ Fetterman tặng Thủ tướng Netanyahu một bài báo được đóng khung. Bài báo này có nội dung xoay quanh các nỗ lực để tưởng niệm anh trai của Thủ tướng Netanyahu, ông Yoni Netanyahu (1946-1976), tại Philadelphia (Mỹ). Ông Yoni Netanyahu hy sinh cách đây 45 năm trong quá trình tham gia chiến dịch Entebbe để giải cứu các con tin Israel tại Uganda.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu cũng tặng vị khách Mỹ một món quà, đó là chiếc máy nhắn tin mạ bạc.

Nhà lãnh đạo Israel còn hóm hỉnh nói khi đưa cho ông Fetterman một hộp bạc nhỏ: “Tôi có thể tặng gì cho người đàn ông đã sở hữu mọi thứ rồi? Hay là tặng ông ấy một máy nhắn tin? Đây là máy nhắn tin mạ bạc. Máy nhắn tin thật thì nhẹ hơn khoảng 10 lần. Nó không là gì cả, nhưng đã thay đổi lịch sử”.

Nghị sĩ Fetterman liền cảm ơn về món quà đặc biệt của Thủ tướng Israel (video dưới, nguồn: X/Thủ tướng Israel).

Trước đây, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng tặng máy nhắn tin bằng vàng làm quà cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp của họ tại Nhà Trắng hôm 4/2. Tờ The Times of Israel dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: “Món quà này tượng trưng cho quyết định của Thủ tướng dẫn đến bước ngoặt trong cuộc chiến, và là điểm khởi đầu làm nhụt chí của Hezbollah”. Theo Văn phòng Thủ tướng, hoạt động này thể hiện sức mạnh, ưu thế về công nghệ và trí tuệ của Israel trước kẻ thù.

Chuỗi vụ nổ máy nhắn tin xảy ra vào chiều 17/9/2024 tại nhiều địa điểm ở Liban và kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ. Bộ trưởng Y tế Liban Firass Abiad cho biết có khoảng 2.750 người bị thương, với các vết thương chủ yếu ở mặt, tay và bụng. Có 26 người tử vong, trong đó bao gồm 2 trẻ nhỏ. Đại sứ Iran tại Liban – ông Mojtaba Amani, cũng bị thương trong vụ nổ.

Đến ngày hôm sau, hàng loạt bộ đàm tại Liban phát nổ khiến 14 người thiệt mạng và 450 người bị thương. Hezbollah lập tức cáo buộc Israel đứng sau các cuộc tấn công này.

Những vụ nổ này còn xảy ra ngay ở địa điểm công cộng như cửa hàng tạp hóa, cắt tóc… dẫn đến cảnh hoảng loạn tại Liban, với nhiều người bị thương và sợ hãi trên đường phố, các trung tâm y tế phải căng mình chữa trị cho lượng bệnh nhân lớn.

Vụ nổ máy nhắn tin và điện đàm được cho là kết quả của chiến dịch tình báo cực kỳ tinh vi của Israel trong nhiều năm, với Hezbollah bị lừa mua các thiết bị đã bị can thiệp này. Sau vụ việc khoảng 10 ngày, Israel bắt đầu không kích Liban, khiến nhiều nhân vật cấp cao của Hezbollah, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah, thiệt mạng. Vào cuối tháng 11/2024, Hezbollah đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.