Video quân đội Ukraine treo quốc kỳ tại 2 ngôi làng tại tỉnh Kursk của Nga

Theo tờ Kyiv Independent, để kỷ niệm Ngày Quốc kỳ Ukraine, quân đội nước này đã treo những lá cờ tại hai ngôi làng Hornal và Huyevo ở tỉnh Kursk của Nga.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ của Ukraine tung bay tại Kiev vào ngày 23/8. Ảnh: Getty Images

Theo đó, lực lượng tiểu đoàn “Đội bóng bầu dục” thuộc Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng độc lập số 129 của Ukraine đã điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) đến hai ngôi làng tại tỉnh Kursk để treo những lá cờ với hai màu xanh và vàng lên cao (xem video ở dưới) - một động thái mang tính tượng trưng.

Ngôi làng Hornal nằm bên sông Psel, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km và cách trung tâm của Kursk 102 km về phía Tây Nam. Trong khi đó, làng Huyevo gần với Ukraine hơn, chỉ cách biên giới 3,5 km và cách trung tâm tỉnh Kursk khoảng 96 km.

Trước đó, vào tháng 8/2024, lực lượng Ukraine bất ngờ tiến vào tỉnh Kursk của Nga trong một cuộc tập kích xuyên biên giới. Tỉnh Kursk của Nga giáp với tỉnh Sumy tại Đông Bắc Ukraine. Hai tỉnh này có chung đường biên giới dài khoảng 245 km.

Theo tờ báo của Ukraine, mục tiêu ban đầu của Kiev khi tiến vào Kursk là chiếm giữ các vùng biên giới của Nga và buộc Moskva phải phân tán lực lượng khỏi mặt trận miền Đông. Tuy nhiên, chiến lược này tỏ ra không hiệu quả khi quân Nga vẫn tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Donetsk của Ukraine, áp sát ngoại ô thành phố Pokrovsk vào cuối năm 2024.

Trong ngày 23/8, bên cạnh việc treo cờ tại tỉnh Kursk, quân đội Ukraine được cho là cũng đã ghi nhận bước tiến mới ở Donetsk khi đẩy lùi các đợt tấn công của Nga và giành lại quyền kiểm soát làng Zelenyi Hai. Ngôi làng này thuộc huyện Volnovakha, nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 90–100 km về phía Tây Nam.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 37 đã phối hợp với Tiểu đoàn Tấn công độc lập số 214 “Opfor” đã tái chiếm ngôi làng này và tiếp tục trụ vững trước các nỗ lực phản công liên tiếp của Nga.

Cũng theo tờ Kyiv Independent, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky phát tín hiệu sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin để bàn về việc chấm dứt chiến tranh, thì trên thực địa, Nga đang từng bước tìm cách giành lợi thế nhằm củng cố vị thế trước các cuộc đàm phán tiềm năng có thể diễn ra.

Trọng tâm hiện tại của Moskva là khu vực Pokrovsk ở Donetsk, nơi quân Nga đang dần áp sát từ phía Đông Bắc. Pokrovsk được đánh giá là trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine và đây cũng từng là nơi sinh sống của khoảng 60.000 người. Theo nhóm giám sát DeepState, Nga đang tìm cách khép chặt một vòng vây rộng 16 km quanh Pokrovsk.

Tốc độ mở rộng kiểm soát các vùng lãnh thổ của Ukraine đang được quân đội Nga đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Báo cáo tình báo gần đây của Bộ Quốc phòng Anh cho biết riêng trong tháng 7, Moskva có khả năng đã chiếm khoảng 500–550 km² lãnh thổ Ukraine – mức tiến nhanh nhất kể từ tháng 3.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ khả năng Nga có thể sớm kiểm soát toàn bộ Donetsk và Luhansk. Trong cuộc họp báo ngày 20/8, ông nhấn mạnh rằng với tốc độ hiện nay, Moskva phải mất ít nhất 4 năm nữa mới thực hiện được điều đó. Hiện tại, Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

“Tôi đã giải thích với (Tổng thống Mỹ Donald Trump) rằng những lời bàn tán về việc Nga sẽ chiếm xong Donbas trước cuối năm 2025 chỉ là đồn đoán vô căn cứ”, ông Zelensky nói.

Tờ báo Ukraine đánh giá, Donetsk và Luhansk vẫn là một trong những yêu cầu trọng tâm của Moskva trong bất kỳ cuộc đàm phán nào sắp tới.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.