Video ông Trump tiếp tục bày tỏ thái độ sau khi tổng thống Nga nói ủng hộ bà Harris

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa bày tỏ sự khó chịu trước việc Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin dành sự ủng hộ cho ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở bang Wisconsin hôm 7/9/2024. Ảnh cắt từ clip của Reuters

Trong một cuộc mít tinh ở Wisconsin hôm 7/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hài hước tuyên bố rằng ông "rất khó chịu" trước sự ủng hộ gần đây của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin dành cho ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Ông Trump nói: "Tôi biết Putin, tôi biết ông ấy rất rõ. Hôm nọ, ông ấy đã ủng hộ bà Kamala. Ông ấy đã ủng hộ Kamala - Tôi rất khó chịu vì điều đó”.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà đặt câu hỏi tại sao Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, người mà ông mô tả là "một kỳ thủ cờ vua", lại chọn ủng hộ bà Harris.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại niềm tin của mình rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông còn tại nhiệm.

Đây là lần thứ hai cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thái độ trước sự ủng hộ gần đây của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin dành cho ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Xem video cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thái độ trước Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại một cuộc mít tinh ở bang Wisconsin hôm 7/9/2024. Nguồn: Reuters

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ở Vladivostok hôm 5/9, đài RT cho hay Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tiết lộ rằng Moskva mong muốn thấy ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm là ông thích nụ cười có sức “lan toả” của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ông tôn trọng lựa chọn của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden trong việc tìm ra người kế nhiệm.

Ngay trong hôm 5/9, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng đầu tiên trước những bình luận mới nhất của ông Putin khi cho hay ông không biết phải cảm thấy thế nào trước những tuyên bố của nhà lãnh đạo Liên bang Nga.

Phát biểu trong một sự kiện tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, cựu tổng thống Mỹ nói: “Ông Putin ủng hộ bà Kamala. Tôi không biết rằng mình có nên gọi cho ông ấy và nói ‘Cảm ơn ông rất nhiều’… Tôi không biết phải nói gì về điều đó. Tôi không rõ mình có cảm thấy bị tổn thương hay biết ơn vì điều đó hay không”.

Cùng trong ngày 5/9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho rằng Tổng thống Liên bang Nga nên hạn chế bình luận về cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ.

Ông Putin đưa ra bình luận về bà Harris như trên khi được hỏi tại EEF, nơi thu hút khoảng 6.000 đại biểu đến từ 76 quốc gia trên thế giới đến tham dự rằng ông có thích ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Mỹ hay không khi giờ đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngừng tranh cử.

Trong câu trả lời, Tổng thống Liên bang Nga nhấn mạnh việc lựa chọn ứng viên yêu thích trong cuộc bầu cử Mỹ không phải là công việc của Moskva mà đó là mong muốn của cử tri Mỹ và Moskva tôn trọng quyết định của họ.

Đề cập đến bà Harris, ông Putin cho rằng thái độ tích cực của ứng cử viên đảng Dân chủ có thể đồng nghĩa với việc bà sẽ không áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt Liên bang Nga như nhiệm kỳ của ông Trump.

Trong thời gian ông Trump nắm quyền, Tổng thống Putin cho biết chính quyền Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh cấm đối với Moskva hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử Mỹ.

Từ lâu, Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc của Washington cho rằng Moskva nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Almayadeen/Reuters/RT)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).