Video Nga đưa 'đối thủ' của Starlink lên quỹ đạo

Một công ty vũ trụ tư nhân của Nga vừa đưa thành công 16 vệ tinh lên quỹ đạo, đánh dấu bước khởi đầu cho mạng Internet băng thông rộng Rassvet. Đây được coi là dự án nội địa Nga đối trọng với Starlink của tỷ phú Elon Musk.

Ngày 24/3, đơn vị phát triển Bureau 1440 đã công bố video cho thấy các vệ tinh Rassvet tách khỏi tên lửa phóng. Theo Bureau 1440, toàn bộ các vệ tinh đang hoạt động bình thường và sẽ di chuyển vào quỹ đạo được chỉ định sau khi hoàn tất các bước kiểm tra hệ thống.

Trước đó, theo kênh RT (Nga), Bureau 1440 đã tiến hành các đợt phóng thử vào tháng 6/2023 và tháng 5/2024, mỗi lần triển khai ba vệ tinh nguyên mẫu. Công ty cho biết công nghệ đã trưởng thành và bước vào giai đoạn triển khai quy mô lớn.

Trong giai đoạn đầu, dự án dự kiến đưa lên quỹ đạo hơn 250 vệ tinh được trang bị bộ thu phát laser để liên lạc trên quỹ đạo vào cuối năm 2027. Sau đó, mạng lưới vệ tinh sẽ được mở rộng lên khoảng 900 chiếc vào năm 2035.

Dưới đây là hình ảnh về vụ phóng ngày 24/3 (nguồn: RT):

Dự án Internet vệ tinh của Nga được khởi động vào năm 2020, ban đầu do nhà mạng di động Megafon tài trợ, sau đó được chuyển giao cho X-Holding vốn là tập đoàn công nghệ thông tin lớn nội địa. Công ty Bureau 1440 hiện nhận hỗ trợ từ chính phủ và phụ thuộc vào dịch vụ phóng của cơ quan vũ trụ quốc gia Roscosmos.

Năm 2023, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đã giới thiệu công nghệ này bằng cách thực hiện cuộc gọi video từ Moskva với một quan chức đang ở trên núi Fisht - địa điểm hẻo lánh cách đó khoảng 1.300 km.

Trong khi đó, tập đoàn SpaceX của tỷ phú Musk vận hành hơn 9.500 vệ tinh và phục vụ trên 9 triệu người dùng toàn cầu. Khoảng 650 vệ tinh trong số này dành riêng cho chương trình “kết nối trực tiếp tới thiết bị”, với mục tiêu tiến tới cung cấp sóng di động trên toàn thế giới, kể cả ở những khu vực hẻo lánh nhất.

Vào đầu năm nay, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật Starlink tại SpaceX - ông Michael Nicolls - thông báo Starlink sẽ bắt đầu hạ độ cao của toàn bộ các vệ tinh đang hoạt động ở mốc khoảng 550 km xuống còn 480 km. Theo SpaceX, động thái này nhằm tăng cường mức độ an toàn trong không gian, thông qua việc đưa các vệ tinh xuống quỹ đạo thấp hơn.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.