Video hơn 200 chiến hạm tham gia duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga

Nga đã kỷ niệm Ngày Hải quân bằng một cuộc diễu binh ngoạn mục tại St. Petersburg ngày 28/7. Năm nay, có hơn 200 tàu chiến góp mặt tại sự kiện.
Chú thích ảnh
Các chiến hạm tham gia cuộc diễu binh ngày 28/7 tại St. Petersburg. Ảnh: RT

Ngày Hải quân Nga được tổ chức vào Chủ Nhật cuối cùng của tháng 7. Năm nay, các thủy thủ từ các  Hạm đội phương Bắc, Thái Bình Dương, Baltic và Caspi, cũng như căn cứ hải quân Nga tại Syria đã tham gia vào sự kiện. Tổng cộng có khoảng 15.000 thủy thủ và 100 thiết bị quân sự góp mặt.

Cuộc diễu binh cũng có sự tham gia của các tàu và quân nhân từ các quốc gia khác như tàu phóng ngư lôi Jiao Zuo của Trung Quốc, tàu huấn luyện La Soummam của Algeria và khinh hạm INS Tabar của Ấn Độ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc diễu binh và có bài phát biểu, ca ngợi Hải quân Nga là "người bảo vệ đáng tin cậy của biên giới trên biển" và là niềm tự hào, vinh quang của đất nước. Ông cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường năng lực của Hải quân Nga thông qua đào tạo thêm nhân sự, trang bị tên lửa siêu vượt âm cho các tàu hải quân và tăng cường cơ sở hạ tầng ven biển, tình báo và phòng không.

Dưới đây là hình ảnh về cuộc diễu binh kỷ niệm ngày Hải quân Nga tại St. Petersburg (Nguồn: Reuters):

Cũng trong sự kiện này, Tổng thống Nga Putin cảnh báo Mỹ rằng việc Washington triển khai tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026 gây rủi ro về một cuộc khủng hoảng tên lửa như thời Chiến tranh Lạnh.

Washington và Berlin vào đầu tháng 7 cho biết Mỹ sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa ở Đức vào năm 2026 trong nỗ lực thể hiện cam kết của mình đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và phòng thủ châu Âu.

Tổng thống Putin cho biết: "Thời gian các quả tên lửa như vậy trong tương lai có thể trang bị đầu đạn hạt nhân và bay đến các mục tiêu trên lãnh thổ của chúng ta trong khoảng 10 phút".

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá rằng Mỹ đang gây căng thẳng và đã chuyển hệ thống tên lửa Typhon tới Đan Mạch, Philippines. Ông đồng thời so sánh kế hoạch của Mỹ với quyết định của NATO triển khai tổ hợp tên lửa tầm trung Pershing II ở Tây Âu vào năm 1979.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.