Video binh sĩ Nga, Ukraine hân hoan trở về nước trong đợt trao đổi tù binh mới nhất

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này và Ukraine vào ngày 6/5 đã trao đổi tù binh với số lượng 205 người mỗi bên.

Trong một tuyên bố, phía Nga nêu rõ sau quá trình đàm phán, 205 quân nhân nước này đã được trao trả từ vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát. Đổi lại, 205 tù binh người Ukraine cũng đã được thả.

Video cảnh binh lính Nga lên xe trở về từ Ukraine. Nguồn: Sputnik.

Tuyên bố cũng cho biết Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) hỗ trợ làm trung gian trong cuộc trao đổi này và hiện các tù binh Nga được trả tự do đang ở Belarus để kiểm tra sức khoẻ và tâm lý.

Trong khi đó, tại một bài viết đăng trên ứng dụng Telegram vào ngày 6/5, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã thông báo về đợt trao đổi tù binh với phía Nga.

"Ukraine đã đưa trở về 205 binh sĩ. Những chàng trai trẻ và cả những người đã trưởng thành, đến từ hầu hết các lực lượng và binh chủng trong quân đội. Họ là những người bảo vệ Mariupol và toàn bộ tuyến mặt trận", ông Zelensky viết.

Video binh lính Ukraine trở về nước trong vòng tay chào đón. Nguồn: X/Volodymyr Zelenskyy.

"Mỗi ngày, chúng tôi đều chiến đấu vì người dân của mình. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm mọi cách để đưa từng người và tất cả họ trở về", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Theo tờ Kyiv Independent, đây là đợt trao đổi tù binh lần thứ 5 được biết đến trong năm 2025 và là đợt thứ 64 kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukaine nổ ra từ tháng 2/2022. Động thái mới nhất này diễn ra sau một đợt trao đổi số lượng tù binh lớn hơn diễn ra vào ngày 19/4, khi 277 binh sĩ Ukraine được đưa trở về ngay trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.