Vicem thí điểm sử dụng năng lượng tái tạo

Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết, trước sự suy giảm nguồn than, dầu mỏ và nhất là biến đổi khí hậu toàn cầu, nhu cầu về năng lượng tái tạo ngày càng cấp thiết, doanh nghiệp này đã đề xuất với Chính phủ, các Bộ ngành liên quan và một số địa phương phương án xử lý rác thải, bùn thải và tro, xỉ thay thế nguyên liệu và nhiên liệu trong sản xuất xi măng.
Chú thích ảnh
Một dây chuyền sản xuất xi măng của Vicem. Ảnh: Vincem

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Vicem và chỉ đạo Tổng công ty tiếp thu ý kiến các bộ chuyên ngành liên quan; thực hiện khảo sát, nghiên cứu, thử nghiệm để đánh giá kỹ, đảm bảo hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu về môi trường và chất lượng sản phẩm xi măng. Trên cơ sở đó, Vicem sẽ có lộ trình triển khai cụ thể.

Một số địa phương như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nam, Bình Phước là những nơi sẽ phối hợp và hỗ trợ Vicem thực hiện khảo sát, nghiên cứu, thử nghiệm việc xử lý rác thải, bùn thải và tro xỉ.

Theo Vicem, hiện đã có UBND tỉnh Hà Nam ra văn bản cho phép Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu sử dụng bùn và rác thải công nghiệp không nguy hại làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker”.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã tiến hành buổi thử nghiệm đầu tiên triển khai đề tài tìm kiếm nhiên liệu mới thay thế và bước đầu   thu được những kết quả thành công.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.