Vì sao Triều Tiên bất ngờ triệu các đại sứ về nước?

Ba Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, Nga và Liên hợp quốc (LHQ) bất ngờ bị triệu về nước đầu tuần qua được cho là đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
Chú thích ảnh
Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song (trái) xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh trên đường về Bình Nhưỡng ngày 19/3. Ảnh: NHK

Theo hãng thông tấn Yonhap, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong, Đại sứ Kim Hyong-jun tại Nga và Đại sứ Kim Song tại LHQ ngày 19/3 đã trở về Bình Nhưỡng trên chuyến bay của hãng hàng không Air Koryo xuất phát từ Bắc Kinh.

Thời điểm đó, giới quan sát nghi ngờ mục đích thực sự của việc quay về nước là xem xét lại chiến lược của nước này đối với Mỹ sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 tổ chức tại Hà Nội không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ba nhà ngoại giao này quay về Bình Nhưỡng để tham dự cho một phiên họp Quốc hội dự kiến tổ chức vào tháng 4 tới.

“Chúng tôi nắm được thông tin ba nhà ngoại giao vừa được bầu vào Quốc hội. Song chúng tôi cần theo dõi thêm tình hình để xác nhận lý do chính xác họ trở về nước’, Baik Taehyun – người phát ngôn của Bộ Thống nhất phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 21/3.

Ngày 10/3, Triều Tiên đã tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội), bầu 687 đại biểu với nhiệm kỳ 5 năm. Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới dự kiến diễn ra trong tháng 4.

Cuối tháng 2 vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc ở thủ đô Hà Nội mà không có tuyên bố chung do khoảng cách giữa hai bên liên quan các bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và việc nới lỏng trừng phạt của Washington.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.