Vì sao quân đội Mỹ vội vàng xóa ảnh thả quả bom 15 tấn đăng đêm giao thừa

Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đã đăng thông điệp lạ lùng trên mạng xã hội Twitter mừng năm mới trong đêm 31/12/2018 với hình ảnh máy bay ném bom B-2 thả quả bom nặng 15 tấn. Hình ảnh này nhanh chóng bị gỡ bỏ.
Chú thích ảnh
Bức ảnh máy bay ném bom B-2 do Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đăng. Ảnh: Fox News

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter chính thức, Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đăng hình ảnh máy bay ném bom hiện đại B-2 thả bom kèm dòng nội dung: “Truyền thống đón Năm mới tại Quảng trường Thời đại là thả quá bóng pha lê… Nếu cần thiết, chúng ta sẵn sàng thả thứ gì đó lớn hơn, lớn hơn rất nhiều”.

Trước phản hồi không bằng lòng từ cộng đồng người sử dụng mạng xã hội, Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đã xóa nội dung đăng Twitter đêm 31/12/2018.

Lầu Năm Góc thừa nhận trong bức ảnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đăng là máy bay ném bom B-2 thả bom xuyên phá MOP tại một thao trường. Kênh CNN (Mỹ) cho biết Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ là đơn vị quân sự kiểm soát việc phóng vũ khí hạt nhân.

Tuy quả bom nặng 15 tấn trong bức ảnh không phải vũ khí hạt nhân nhưng bài đăng từ Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ dường như có ẩn ý nhắn nhủ thế giới rằng quân đội Mỹ vẫn sở hữu những vũ khí lớn nhất và đáng gờm nhất trên thế giới.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ Brook Dewalt khẳng định với CNN rằng bức ảnh cơ quan này đăng trong thời khắc chuyển giao năm mới là nhằm đảm bảo với người dân Mỹ quân đội quốc gia này luôn sẵn sàng ngay cả trong đêm giao thừa.

Sau động thái gây tranh cãi nói trên, Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đã đăng lời xin lỗi. Nghị sĩ đảng Dân chủ Ruben Gallego – thành viên Ủy ban Quân lực Hạ viện - cho rằng không nên có động thái tương tự như Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ vừa mắc phải.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.