Vì sao ngày càng nhiều người Hàn Quốc ly hôn ở tuổi xế chiều?

Tỷ lệ ly hôn tuổi xế chiều tại Hàn Quốc lần đầu vượt số vụ ly hôn của các cặp mới cưới, cho thấy những biến chuyển sâu sắc trong cấu trúc gia đình và quan niệm hôn nhân ở xã hội nước này.
Chú thích ảnh
Người dân trên đường phố Hàn Quốc. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo trang The Korea Herald, số liệu chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 6/5 cho thấy trong năm 2025, có tới 15.628 cặp vợ chồng chung sống trên 30 năm quyết định ly hôn, cao hơn mức 14.392 cặp đôi chia tay trong vòng 5 năm đầu hôn nhân. Đây là lần đầu tiên xu hướng này xuất hiện kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê dữ liệu liên quan vào năm 1990.

Ba thập niên trước, bức tranh hoàn toàn trái ngược. Năm 1990, số vụ ly hôn ở các cặp kết hôn dưới 5 năm lên tới 18.053 trường hợp, trong khi ly hôn ở tuổi xế chiều chỉ ghi nhận 368 vụ.

Tuy nhiên, khoảng cách này dần đảo chiều theo thời gian. Trong khi số vụ ly hôn ở các cặp mới cưới giảm liên tiếp suốt 6 năm qua kể từ 2020, ngày càng nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm.

Xu hướng này cũng phản ánh rõ qua nhu cầu tư vấn pháp lý. Theo Trung tâm Hỗ trợ pháp lý về Quan hệ gia đình Hàn Quốc, phụ nữ từ 60 tuổi trở lên hiện chiếm hơn 22% số ca tư vấn ly hôn trong tháng 2 năm nay, tăng mạnh so với mức khoảng 6% vào năm 2005.

Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng các vụ ly hôn tuổi xế chiều phần nào bắt nguồn từ những thay đổi về nhân khẩu học tại Hàn Quốc.

Quốc gia Đông Bắc Á đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, khiến số lượng các cặp vợ chồng trẻ giảm xuống, trong khi nhóm trung niên và cao tuổi ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong xã hội.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, người từ 50 tuổi trở lên hiện chiếm 45,14% dân số nước này, gần gấp đôi mức 23,69% của năm 2005. Trong cùng giai đoạn, tỷ lệ dân số ở độ tuổi 20 - 30 giảm từ 33,75% xuống còn 25,37%.

Tuổi thọ tăng lên cũng khiến nhiều người cao tuổi mong muốn theo đuổi cuộc sống độc lập hơn ở giai đoạn cuối đời. Bên cạnh đó, trình độ học vấn và mức độ tham gia kinh tế ngày càng cao của phụ nữ giúp họ giảm phụ thuộc tài chính vào chồng, từ đó chủ động hơn trong quyết định ly hôn.

Luật sư Son Jung-hye, chuyên gia về các vấn đề gia đình tại hãng luật Hyemyung, nhận định: “Những thay đổi của thời đại và sự dịch chuyển trong các giá trị sống đã tạo ra môi trường mà các cặp vợ chồng lớn tuổi ít phụ thuộc vào nhau hơn”.

Các nhà phân tích cũng cho rằng giá bất động sản leo thang có thể là một yếu tố thúc đẩy xu hướng này. Khi giá trị tài sản tăng lên, phần tài sản mỗi bên có thể nhận được sau phân chia cũng lớn hơn, qua đó làm giảm bớt những áp lực tài chính từng khiến nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi do dự trước quyết định chia tay.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.