Vì sao Nga tăng cường các hệ thống S-400 tại Crimea?

Trong bối cảnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đẩy mạnh hoạt động tại khu vực Biển Đen, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Viktor Bondarev cho rằng việc tăng cường năng lực phòng không tại bán đảo Crimea bằng các hệ thống S-400 và Pantsir-S vào cuối năm nay sẽ khiến khu vực này được bảo vệ trước mọi cuộc tấn công.
Vì sao Nga tăng cường các hệ thống S-400 tại Crimea? ảnh 1

Hệ thống phòng không S-400 của Nga được trưng bày tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế ở ngoại ô Moskva ngày 22/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Bondarev, động thái trên đáp ứng các lợi ích về an ninh quốc gia của Nga, trong khi toàn bộ khu vực Crimea sẽ hoàn toàn được bảo vệ khỏi bất kỳ nguy cơ nào.

Ông Bondarev nêu rõ: "Chúng tôi nhận thấy NATO tăng cường hoạt động tại khu vực Biển Đen và việc khối này gia tăng sự chú ý đối với Crimea. Các tàu chiến NATO tuần tra trên Biển Đen và các máy bay do thám xuất hiện nhiều tại không phận của Crimea. Bên cạnh đó, hoạt động của người Mỹ tại nước láng giềng Ukraine là sự khiêu kích và thách thức chưa từng có".

Trước đó, ngày 4/5, Chỉ huy trưởng các lực lượng Quân khu phía Nam, Trung tướng Aleksander Dvornikov thông báo trong năm 2018 này, Lực lượng phòng không của Nga tại bán đảo Crimea sẽ được tăng cường thêm hệ thống tên lửa hiện đại nhất S-400 và “Pantsir-S”, như vậy các đơn vị vũ trang và không quân tại Crimea sẽ được hoàn tất trang bị các loại vũ khí hiện đại nhất hiện nay.

Trung tướng Dvornikov cho biết việc trang bị được thực hiện trong kế hoạch tăng cường an ninh hàng không ở phía Tây-Nam. Các đơn vị không quân Nga đóng quân tại Crimea được tái trang bị bằng 100% các mẫu vũ khí hiện đại nhất, như máy bay tiêm kích Su-30M, trực thăng Ka-52 “Aligator”, Mi-28N, còn S-400 và “Pantsir-S” sẽ được đặt vào tình trạng trực chiến.

S-400 và “Pantsir-S” là hệ thống tên lửa giàn của Nga dùng để tiêu diệt các phương tiện tấn công và trinh sát trên không, cũng như bất kỳ mục tiêu nào khác.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.