Vì sao giá USD “ngược dòng” tỷ giá trung tâm?

Sau 10 ngày Ngân hàng Nhà nước áp dụng cơ chế tỷ giá mới, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại đã hạ nhiệt và liên tục diễn biến trái chiều với tỷ giá trung tâm.

Với tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 14/1 ở mức 21.907 đồng, tỷ giá trung tâm kể từ ngày đầu tiên áp dụng (4/1) đã được điều chỉnh tăng tổng cộng 17 đồng. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại trong 10 ngày qua đã giảm mạnh khoảng 60 – 70 đồng.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, tỷ giá đang rớt mạnh và đường đi của đồng bạc xanh có vẻ như đang đi đúng hướng của Ngân hàng Nhà nước nhưng còn quá sớm để khẳng định những chính sách vừa qua của nhà điều hành đã phát huy tác dụng.

Vì sao giá USD “ngược dòng” tỷ giá trung tâm? ảnh 1

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Vị chuyên gia này phân tích, Ngân hàng Nhà nước dựa trên 3 yếu tố để tính tỷ giá trung tâm gồm tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng; diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế của 8 đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại với Việt Nam và cuối cùng là các cân đối kinh tế vĩ mô. Theo đó, hai yếu tố đầu tiên thì đã rõ, nhưng yếu tố thứ 3 là thì rất khó đoán biết.

Chính vì vậy, ông Hiếu cho rằng việc tỷ giá trung tâm được tính toán thế nào thì chưa ai thấy rõ ngoài nhà điều hành. Và như vậy, với chính sách tỷ giá thả nổi có kiểm soát này Ngân hàng Nhà nước vẫn nắm quyền chủ động, tỷ giá trung tâm và tỷ giá trên thị trường có thể đi ngược chiều nhau. Do đó, diễn biến thị trường như đang diễn ra cũng là điều dễ hiểu.

Bình luận về diễn biến giảm của đồng bạc xanh trong gần 2 tuần trở lại đây, lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết, với lãi suất tiền gửi bằng USD giảm còn 0%, nhiều người dân đang có xu hướng chuyển từ đồng bạc xanh sang tiền đồng. Cùng với đó, cuối năm âm lịch là thời điểm kiều hối về nước. Do đó, nguồn cung ngoại tệ đang dồi dào và theo quy luật thị trường, việc USD giảm giá cũng là điều dễ hiểu.

Chiều ngày 14/1, các ngân hàng thương mại lại điều chỉnh tăng giá USD. Lúc 16 giờ, Vietcombank niêm yết giá đồng bạc xanh mua vào – bán ra ở mức 22.410 – 22.480 VND/USD, tăng 25 đồng so với đầu giờ sáng và cuối ngày 13/1. Mức giá này đã giảm 60 đồng ở cả chiều mua và bán so với ngày 4/1, thời điểm bắt đầu áp dụng tỷ giá trung tâm.

Eximbank cũng điều chỉnh tăng 30 đồng ở chiều mua vào và 20 đồng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng, hiện ngân hàng này đang niêm yết giá USD ở mức 22.390 – 22.470 VND/USD (mua vào – bán ra). So với ngày 4/1, mức giá này giảm 60 đồng ở chiều mua vào và 70 đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 2 đồng so với hôm qua.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.