Vì sao chó thích gặm xương?

Giới khoa học đã tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi vì sao chó thích ăn thịt và gặm xương - lý do đưa ra có liên quan tới những con chó cổ đại cách đây 8 triệu năm.

Giới khoa học đã tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi vì sao chó thích ăn thịt và gặm xương - lý do đưa ra có liên quan tới những con chó cổ đại cách đây 8 triệu năm.

Vì sao chó thích gặm xương? ảnh 1

Loài chó thích gặm xương là do yếu tố di truyền trong quá trình tiến hóa từ chó hoang dã. Ảnh minh họa: Shutterstock.



Tiến sĩ Joao Munoz-Doran và nhóm cộng sự thuộc Đại học Quốc gia Colombia đã xây dựng "cây gia phả" của loài chó với các mối quan hệ của khoảng 300 loài dựa vào chế độ ăn.

"Chúng tôi chia thành 3 nhóm là động vật ăn thịt hoàn toàn, động vật có chế độ ăn trên 70% là thịt (hypercarnivores) và động vật ăn tạp (ăn cả thịt và rau củ quả). Tổ tiên loài chó ngày nay thuộc nhóm hypercarnivorous”, BBC dẫn lời tiến sĩ Munoz-Doran nói.

Khoảng 8 triệu năm trước, để sống trong môi trường tự nhiên, loài chó phải sống thành bầy đàn để săn con mồi lớn. Qua quá trình tiến hóa, áp lực sinh tồn buộc chúng phải tự phát triển xương cơ hàm khỏe và răng nanh lớn để săn mồi thành công. Gene quy định đặc tính này được giữ lại và truyền lại cho thế hệ sau.

Theo các chuyên gia, chó nhà hiện nay được con người thuần hóa từ chó hoang dã và vẫn giữ tính di truyền, trong đó có đặc tính thích ăn thịt và gặm xương.

Theo VnExpress.net

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.