Vì sao bốn tháng liên tiếp doanh số bán nhà ở Mỹ sụt giảm?

Doanh số bán nhà hiện có của Mỹ giảm 0,7% trong tháng 7/2018, tháng giảm thứ 4 liên tiếp, khi thị trường bất động sản có dấu hiệu “nguội” xuống. 
Chú thích ảnh
Thị trường nhà đất ở Mỹ đang chịu tác động xấu bởi khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Ảnh: AP

Hiệp hội các nhà bất động sản quốc gia (NAR) của Mỹ cho biết, số lượng nhà bán được trong 12 tháng tính đến tháng Bảy đạt 5,34 triệu căn (đã được điều chỉnh theo mùa). Doanh số bán nhà tại Mỹ đã giảm 1,5% trong 12 tháng qua. 

Thị trường nhà đất ở Mỹ đang chịu tác động xấu bởi khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, với số lượng căn hộ giá rẻ vẫn rất hạn hẹp. Trong năm ngoái, doanh số bán căn nhà dành cho một gia đình với trị giá từ 500.000 USD/căn trở lên đã tăng. Tuy nhiên, những căn hộ có giá từ 100.000-250.000 USD/căn - mức giá mà tầng lớp trung lưu có thể mua được - không sôi động lắm. 

Giá nhà bán trung bình trong tháng Bảy vừa qua tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 269.600 USD/căn. Trong khi đó, số lượng nhà có sẵn còn tồn trong tháng 7/2018 ổn định ở mức 1,92 triệu căn nhà, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. 

Lãi suất vay thế chấp cao, nguồn cung ứng hạn chế và những thay đổi về quy định thuế đối với bất động sản, đã làm giá nhà tăng nhanh và việc sở hữu một căn nhà ngày càng trở nên đắt đỏ và vượt tầm với tới của nhiều người dân Mỹ. Theo các chuyên gia, chi phí đầu vào tăng lên và khan hiếm lao động, là những yếu tố xấu làm chậm việc xây dựng cũng như hạn chế nguồn nhà ở cung ứng ra thị trường. 

Giám đốc đầu tư Jim Baird của PlanteMoran Financial Advisors ở Kalamazoo, Michigan (Mỹ), nhận định, kinh tế Mỹ dường như đang ở trạng thái rất tốt để tiếp tục đà tăng trưởng. Hoạt động chi tiêu tiêu dùng tích cực trong thời gian dài đang đảm nhận nhiệm vụ duy trì động lực tăng trưởng cho nền kinh tế Mỹ và mang lại tác động thuận lợi đối với các nhà bán lẻ nước này. 

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.