Vì sao Ấn Độ mua nhiều vũ khí nhất thế giới?

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) của Thụy Điển cho biết, trong giai đoạn 5 năm (2007 - 2011), Ấn Độ đã “soán ngôi” của Trung Quốc, trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm tới 10% doanh số bán vũ khí của toàn cầu.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) của Thụy Điển cho biết, trong giai đoạn 5 năm (2007 - 2011), Ấn Độ đã “soán ngôi” của Trung Quốc, trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm tới 10% doanh số bán vũ khí của toàn cầu. Mới đây, báo "Business Standard" (Ấn Độ) vừa đăng tải bài viết với tiêu đề “Tại sao Ấn Độ trở thành nước mua vũ khí đứng đầu thế giới?”.

Vì sao Ấn Độ mua nhiều vũ khí nhất thế giới? ảnh 1

Máy bay Sukhoi là một trong những vũ khí Ấn Độ nhập khẩu từ Nga.


Theo báo này, Ấn Độ đã mua một lượng vũ khí trị giá khoảng 12,7 tỷ USD, trong đó 80% là từ Nga trong giai đoạn 2007 - 2011. Cùng thời gian này, Trung Quốc mua một lượng vũ khí trị giá 6,3 tỷ USD với 78% mua từ Nga.

Có thể nói, Ấn Độ dù đã cố gắng song vẫn thất bại trong việc xây dựng ngành chế tạo vũ khí và sản xuất các thiết bị quân sự cơ bản trong nước, trong khi Trung Quốc đã dần dần tăng về cả chất lượng và số lượng các thiết bị quốc phòng sản xuất trong nước. Laxman Kumar Behra, chuyên viên tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Ấn Độ, cho biết khoảng 75% số vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ được mua trong gian đoạn 2007-2011.

Một số nhà phân tích tại Ấn Độ cho rằng sự thất bại trong việc xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước là do chính phủ. Behra nói: "Nhà nước rất kém hiệu quả trong chế tạo vũ khí, trong khi tư nhân không được tham gia sản xuất vũ khí. Chúng ta (Ấn Độ) thiếu tầm nhìn dài hạn và thiếu nghiên cứu và phát triển. Chính phủ thành lập hết ủy ban này đến ủy ban khác, nhưng khó thực hiện bất kỳ kiến nghị nào của các ủy ban đó”.

Trong một bài viết mới đây trên tờ The Economic Times của Ấn Độ, Uday Bhaskar, một thiếu tướng về hưu đồng thời là nhà phân tích chiến lược hàng đầu của Ấn Độ, đã chỉ trích chính sách mua sắm vũ khí của chính phủ. Ông viết: "Hơn 60 năm trở thành nước cộng hòa và 50 năm sau cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc, Ấn Độ chưa sản xuất được những quân phục chất lượng cao và cả những đồ cá nhân thông thường như ủng chuyên dụng…”.

Nga, nước cung cấp vũ khí lớn thứ hai thế giới trong những năm gần đây (sau Mỹ), đã thu được 7,8 tỷ USD từ bán thiết bị quốc phòng trong năm 2011 và 40,8 tỷ USD từ năm 2005 đến 2011. Ấn Độ đã mua khoảng 1/3 số vũ khí này của Nga. Sự phụ thuộc của Ấn Độ vào Nga do lịch sử để lại từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi hai nước là những đồng minh thân cận.

Nhập khẩu các loại vũ khí lớn của Ấn Độ tăng 38% trong giai đoạn 2007-2011 so với giai đoạn 2002-2006. Số vũ khí chủ yếu mà Ấn Độ mua trong 5 năm qua là 120 máy bay Sukhoi, 16 máy bay phản lực chiến đấu MiG-29 từ Nga và 20 máy bay chiến đấu Jaguar liên doanh Pháp - Anh. Ấn Độ mới đây cũng ký kết hợp đồng trị giá 10 tỷ USD mua 126 máy bay chiến đấu đa năng với nhà thầu Rafael của Bộ Quốc phòng Pháp.

Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.