Vi phạm tại chùa Trăm Gian: Mức kỷ luật cao nhất là cảnh cáo

Báo cáo chính thức của UBND huyện Chương Mỹ gửi UBND thành phố Hà Nội, ngày 15/9, về việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm tại di tích chùa Trăm Gian theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố cho thấy, mức xử lý cao nhất là cảnh cáo.

Báo cáo chính thức của UBND huyện Chương Mỹ gửi UBND thành phố Hà Nội, ngày 15/9, về việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm tại di tích chùa Trăm Gian theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố cho thấy, mức xử lý cao nhất là cảnh cáo.

Vi phạm tại chùa Trăm Gian: Mức kỷ luật cao nhất là cảnh cáo ảnh 1

Nhà Tổ, một trong ba hạng mục quan trọng của chùa Trăm Gian đã bị biến dạng.

Theo đó, tập thể UBND huyện Chương Mỹ đã "nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc”, đồng thời đã nghiêm khắc phê bình ông Vũ Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông báo nội dung kiểm điểm tới các xã, thị trấn để rút kinh nghiệm sâu sắc. Trưởng phòng Văn hóa thông tin Hoàng Minh Hiến và Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin Trịnh Văn Ban cùng nhận mức khiển trách.


Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ nêu rõ: UBND huyện nhận thấy để xảy ra vi phạm trong tu bổ, tôn tạo gác Khánh, nhà Tổ chùa Trăm Gian, do có những khuyết điểm: “Công tác quản lý di tích còn lỏng lẻo, chưa sâu sát, không phát hiện sớm đối với sai phạm việc hạ giải trùng tu, sửa chữa nhà Tổ, gác Khánh chùa Trăm Gian. Việc chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin và những đề xuất, kiến nghị về giải pháp xử lý vi phạm đối với cấp có thẩm quyền chưa kịp thời... Tập thể UBND huyện nhận thức đây là thiếu sót khuyết điểm cần được kiểm điểm một cách nghiêm túc, là bài học kinh nghiệm sâu sắc phải được xem xét, tiếp thu một cách nghiêm túc về công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn”.


Ở cấp xã, ba lãnh đạo UBND xã Tiên Phương nhận mức cảnh cáo, gồm: Ông Vũ Văn Doãn - Chủ tịch UBND xã, ông Tống Bá Lương - Phó Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Xuân Chít - cán bộ văn hóa xã. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể UBND xã Tiên Phương với hình thức kỷ luật khiển trách.


UBND xã Tiên Phương cũng chỉ đạo thực hiện quy trình kỷ luật đối với đồng chí Trưởng ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Trăm Gian theo thẩm quyền. Không bố trí đồng chí Tống Bá Lương làm nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý di tích, vì chưa hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng được phân công.


Đối với Ni sư Thích Đàm Khoa, trụ trì chùa, ngoài việc viết bản tường trình và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, UBND huyện có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng của thành phố làm rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.


Được biết, trong thời gian tới, UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn huyện về ý thức trách nhiệm bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa nói chung và chùa Trăm Gian nói riêng. Làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản pháp quy về quản lý di tích; phối hợp với Ban đại diện Hội Phật giáo huyện tập huấn công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa cho lãnh đạo các ngành liên quan, lãnh đạo UBND, cán bộ văn hóa thông tin các xã, thị trấn, sư trụ trì các chùa trên địa bàn huyện...


Bài và ảnh: Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.