Vi phạm quy định chống khai thác IUU, chủ tàu cá bị phạt gần 400 triệu đồng

Ngày 13/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tàu cá BV-92580-TS với tổng số tiền 398 triệu đồng do vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Ảnh: Trang tin Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên vùng biển được phân công quản lý, vào 17 giờ ngày 31/7, tại vùng biển Đà Nẵng, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát hiện tàu cá BV-92580-TS có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành kiểm tra.

Tàu do ông Võ Hữu Sum, quê Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có một thuyền viên và khoảng 2 tấn cá tươi, 1 tấn mực khô theo lời khai của thuyền viên.

Qua kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ của tàu, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; thiết bị giám sát hành trình của tàu không hoạt động. Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ phương tiện và tang vật để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Sau khi hoàn tất điều tra, ngày 12/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm với tổng số tiền 398 triệu đồng; đồng thời tịch thu 265,4 triệu đồng thu được từ việc bán số hải sản trên tàu để xử lý theo quy định; tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản và chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá của người vi phạm trong thời hạn 6 tháng.

Sau khi cá nhân vi phạm hoàn thành các thủ tục và chấp hành quyết định xử phạt, lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bàn giao, thả tàu BV-92580-TS cùng các thiết bị điện tử đã tạm giữ theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người qua đường biển năm 2026 và cao điểm ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU, đơn vị đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên các địa bàn, vùng biển được phân công quản lý.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, nhất là tội phạm mua bán người và hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.