Vi khuẩn phế cầu gây viêm tai giữa dẫn đến viêm màng não

Bị viêm tai giữa kéo dài, người phụ nữ suýt mất mạng vì chuyển sang viêm màng não do vi khuẩn phế cầu.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân bị viêm màng não do bị nhiễm vi khuẩn phế cầu. 

Chỉ trong vòng 1 ngày xuất hiện các triệu chứng: Sốt cao 39°C, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn ói, bà N.T.H (59 tuổi, ở Hà Giang) đã có dấu hiệu giảm ý thức, lơ mơ và không còn nhận thức được xung quanh.

Thấy tình trạng bà H. diễn biến nhanh chóng, gia đình đưa bà đến bệnh viện tại địa phương cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng ý thức suy giảm nghiêm trọng.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được đặt ống thở máy để hỗ trợ hô hấp.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, qua các xét nghiệm chẩn đoán chuyên sâu bao gồm: Cấy máu và xét nghiệm dịch não tủy, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não do vi khuẩn phế cầu. Đây là loại vi khuẩn thường trú trong đường hô hấp của con người nhưng có thể gây bệnh khi xâm nhập vào máu hoặc các cơ quan khác qua các tổn thương.

ThS.BS Hà Việt Huy, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: "Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này từng bị viêm tai giữa kéo dài nhiều năm mà không điều trị triệt để. Đây có thể là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tình trạng viêm màng não do phế cầu. Phế cầu là một loại vi khuẩn thường trú trong cơ thể, nguyên nhân phổ biến gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não… Tuy nhiên, vi khẩn này chỉ gây bệnh khi có điều kiện thuận lợi như suy giảm miễn dịch hoặc tổn thương trong cơ thể. Vi khuẩn phế cầu thường xâm nhập vào màng não thông qua các đường dẫn trực tiếp, như từ tai giữa hoặc các tổn thương khác trong đường hô hấp. Đây là yếu tố nguyên nhân phù hợp nhất với tình trạng bệnh của bệnh nhân".

Hiện sau 5 ngày điều trị, dịch não tủy của bệnh nhân đã trở lại bình thường, ý thức cải thiện rõ rệt và bệnh nhân đã được rút ống thở máy. Bệnh nhân đã hồi phục, đủ điều kiện và xuất viện.

Để phòng tránh bệnh do vi khuẩn phế cầu gây ra, BS. Hà Việt Huy khuyến cáo: Viêm màng não do phế cầu rất nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong chỉ trong vòng một ngày. Người dân cần lưu ý các bệnh tưởng chừng đơn giản như: Viêm tai giữa, viêm xoang… cần được điều trị dứt điểm, bởi nếu để kéo dài có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, tiêm vaccine phòng bệnh được coi là biện pháp tối ưu, một cách để giảm thiểu các tỷ lệ tử vong đáng tiếc, cũng như là giảm thiểu các chi phí và thời gian điều trị.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.