Venezuela và Nga thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 22/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo sẽ thăm Nga trong vài tuần tới để đánh giá chương trình nghị sự song phương, trong đó gồm quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, đầu tư vào các dự án dầu khí, và thảo luận các biện pháp phục hồi giá dầu, cũng như thúc đẩy quan hệ thương mại và hợp tác quân sự giữa hai bên.
Venezuela và Nga thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo sẽ thăm Nga trong vài tuần tới để đánh giá chương trình nghị sự song phương. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng AVN, phát biểu trong cuộc họp báo, người đứng đầu nhà nước Venezuela nêu bật quan hệ tốt đẹp giữa Caracas và Moskva, được thúc đẩy bởi cố Tổng thống Hugo Chavez và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong suốt thời gian qua. Ông Maduro cho biết quốc gia Nam Mỹ và Nga đang tăng cường quan hệ hợp tác song phương, tiếp tục theo đuổi cùng một con đường đã đem lại thành công và sẽ mang đến kết quả tốt đẹp cho cả hai nước trong những năm tới.

Sau khi nêu bật vai trò của Nga trên trường quốc tế, Tổng thống Maduro nhấn mạnh đây là quốc gia có khả năng lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng để triển khai các hành động giúp thế giới phát triển tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, ông Maduro cũng đánh giá cao Tổng thống Nga Putin.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.