Venezuela và Mỹ nỗ lực hàn gắn quan hệ

Ngày 22/6, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon đã có buổi gặp tại thủ đô Caracas, trong nỗ lực tái khởi động đàm phán giữa hai nước nhằm cải thiện quan hệ song phương hiện đang rất căng thẳng.
Venezuela và Mỹ nỗ lực hàn gắn quan hệ ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Maduro cho biết trong cuộc nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng, chính phủ Venezuela tái khẳng định thiện chí xây dựng mối quan hệ song phương với Mỹ trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Cung Miraflores (Phủ Tổng thống), ông Maduro khẳng định Venezuela là một đất nước có chủ quyền chính trị và độc lập, do đó sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi can thiệp vào công việc nội bộ nào của một quốc gia khác. Ông thông báo đã chuyển tới Tổng thống Mỹ Barack Obama mong muốn của Caracas thiết lập lộ trình đối thoại song phương.

Ngày 14/6 vừa qua, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez tại thủ đô Santo Domingo của CH Dominicana, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo hai nước đã nhất trí đối thoại nhằm cải thiện quan hệ. Ông Kerry cũng tuyên bố Washington không hậu thuẫn việc khai trừ Caracas ra khỏi Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và không ủng hộ nỗ lực của Tổng thư ký của tổ chức này Luis Almagro nhằm áp dụng Hiến chương Dân chủ OAS đối với Venezuela và đình chỉ tư cách thành viên của quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, ngày 14/6 vừa qua, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez tại thủ đô Santo Domingo của CH Dominicana, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo hai nước đã nhất trí đối thoại nhằm cải thiện quan hệ. Ông Kerry cũng tuyên bố Washington không hậu thuẫn việc khai trừ Caracas ra khỏi Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và không ủng hộ nỗ lực của Tổng thư ký của tổ chức này Luis Almagro nhằm áp dụng Hiến chương Dân chủ OAS đối với Venezuela và đình chỉ tư cách thành viên của quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Shannon dự kiến cũng sẽ gặp các phe phái chính trị khác nhau ở nước này trong đó có liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập. Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela luôn căng thẳng sau khi Tổng thống Obama hồi tháng 3 năm ngoái ký sắc lệnh coi Caracas là mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Nhà Trắng, đồng thời áp đặt trừng phạt nhằm vào 7 quan chức cao cấp của nước này. Venezuela đã kịch liệt phản đối những động thái trên của chính quyền Tổng thống Obama, coi đây là những động thái làm leo thang căng thẳng và là tiền đề để can thiệp quân sự.

Từ đầu năm tới nay, Tổng thống Maduro nhiều lần tố cáo Mỹ hỗ trợ các hoạt động chống đối chính phủ của phe đối lập MUD. Hiện Venezuela đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị do MUD đang thúc đẩy việc tổ chức trưng cầu dân ý nhằm phế truất Tổng thống Maduro.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.