Venezuela: Ứng cử viên đối lập rời khỏi đất nước

Ngày 8/9, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết ứng cử viên đối lập tranh cử tổng thống Venezuela, Edmundo Gonzalez Urrutia đang trên đường tới Tây Ban Nha trên một máy bay quân sự.
Chú thích ảnh
Ứng cử viên đối lập tranh cử Tổng thống Venezuela Edmundo Gonzalez Urrutia. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Albares thông báo: "Theo yêu cầu, ông Edmundo Gonzalez sẽ bay tới Tây Ban Nha trên một chiếc máy bay của Không quân Tây Ban Nha". Ông Albares cũng khẳng định Tây Ban Nha "cam kết bảo vệ các quyền chính trị" của tất cả người dân Venezuela.

Trước đó, cùng ngày, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng thông báo ông Edmundo Gonzalez đã rời khỏi đất nước.

Trong một bài đăng trên Instagram, ông Rodriguez cho hay ông Gonzalez đã rời khỏi Đại sứ quán Tây Ban Nha, nơi ông đang xin tị nạn, và rời khỏi Venezuela.

Hôm 2/9, Tòa án Venezuela ban hành lệnh bắt giữ ông Edmundo Gonzalez với cáo buộc ông này có âm mưu tiếm quyền, làm giả tài liệu công, kích động chống pháp luật và âm mưu chống lại nhà nước Venezuela.

Trong cuộc bầu cử hôm 28/7, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela và Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) xác nhận là người chiến thắng với việc đạt hơn 50% số phiếu bầu. Tuy nhiên, ứng cử viên đối lập Edmundo Gonzalez tuyên bố không công nhận kết quả trên và đã có một số hành vi chống đối.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.